Cam kết triệt tiêu hành vi ‘nhũng nhiễu, xa rời doanh nghiệp’

Nguyên Nga
Nguyên Nga
07/01/2023 10:32 GMT+7

Đó là cam kết của ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Hải quan TP.HCM.

“Quá nhiều rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ"

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2022, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, cho biết Cục đã triển khai nhiều chương trình đột phá về cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 vào các khâu quản lý và nghiệp vụ. Áp dụng sâu rộng các phương pháp quản lý hải quan hiện đại nhằm giải quyết nhanh thủ tục hải quan nhưng vẫn đảm bảo việc kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định. Đặc biệt, chủ động, tận dụng cơ hội để bứt phá, nỗ lực lao động, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2022.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính tặng tập thể Cục Hải quan TP.HCM chiều tối 6.1.2023

T.H

Kết quả, thu ngân sách nhà nước của Cục đạt trên 143.000 tỉ đồng đạt gần 123% chỉ tiêu pháp lệnh (116,500 tỉ đồng); tăng 20,74% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trước 2 tháng, một kỉ lục chưa từng có. Phát hiện trên 3.100 vụ vi phạm pháp luật về hải quan trị giá tang vật trên 3.300 tỉ đồng, 83 vụ ma túy, tang vật thu được là hơn 213.71 kg ma túy và tiền chất các loại.

Biểu dương nỗ lực cố gắng, dám nghĩ, dám làm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, cả 3 nhiệm vụ trụ cột là tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại đều được Cục Hải quan TP.HCM đều thực hiện rất hiệu quả, hoàn thành xuất sắc. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định: “Hải quan là ngành triển khai công việc quá nhiều rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ, nhưng năm qua không có cán bộ công chức nào của đơn vị vi phạm bị kỷ luật. Đây là kết quả tuyệt vời trong công tác”.

Quyết tâm trong sạch bộ máy và chống buôn lậu

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng nhấn mạnh: “Năm 2023 sẽ tiếp tục có nhiều biến động và thách thức khó lường tác động đến nền kinh tế trong nước. Vì thế, chủ đề năm 2023 là “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TP.HCM là đối tác, chung tay bứt phá, đồng hành cùng vươn xa năm 2023”. Để hiện thực hoá các chủ trương và hành động trên, Cục đã đưa ra một số cam kết với với lãnh đạo các cấp, với hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trao bằng khen cho các công chức hải quan của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đạt thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu

T.H

Cụ thể, cam kết tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan phát triển, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thời quan làm thủ tục thông quan hàng hóa. Đặc biệt, không để phát sinh các vấn đề gây phiền hà, tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Thứ 2 là kiên quyết xử lý và triệt tiêu hành vi “nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu xa rời dân, xa rời doanh nghiệp” trong đội ngũ công chức hải quan. Quyết tâm “trong sạch hóa bộ máy” để phục vụ tốt nhất cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế.

Thứ 3 là tăng cường công tác quản lý, chống buôn lậu và gian lận thương mại nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp. Hải quan phối hợp với doanh nghiệp trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cầu thị để chấn chỉnh và luôn là đối tác hợp tác toàn diện, đúng quy định của pháp luật để cùng phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.