Cam kết từ các đối tác lớn với Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
12/10/2024 06:58 GMT+7

Tối qua 11.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao VN rời thủ đô Vientiane (Lào) về Hà Nội, kết thúc chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan.

Hỗ trợ ODA làm đường sắt tốc độ cao

Song song với việc tham dự và phát biểu tại các hội nghị, người đứng đầu Chính phủ VN đã có hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước đối tác lớn và tổ chức quốc tế.

Tại cuộc gặp lần đầu tiên với tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó có tăng cường liên kết kinh tế, hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế; thúc đẩy tiến độ các dự án hợp tác quan trọng. VN cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 2.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hợp tác đầu tư và kinh doanh.

Cam kết từ các đối tác lớn với Việt Nam- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba

Ảnh: Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản xem xét cung cấp cho VN các khoản vay ODA mới cho các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Thủ tướng cũng mong muốn phía Nhật Bản tiếp tục có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người VN tại Nhật Bản.

Đánh giá cao những đóng góp của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho sự phát triển của quan hệ VN - Nhật Bản, Thủ tướng Shigeru Ishiba khẳng định Nhật xem VN là đối tác then chốt trong triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn nhân lực VN đối với sự phát triển của kinh tế Nhật Bản. Nước này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho lao động, thực tập sinh VN học tập và làm việc thông qua "Chương trình việc làm để phát triển kỹ năng", sẵn sàng hỗ trợ VN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Úc Anthony Albanese cùng ngày, hai bên thống nhất các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế VN - Úc (EEES). Thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lao động, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, du lịch, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân...

Nhấn mạnh Úc coi trọng việc tăng cường quan hệ với VN, theo Thủ tướng Anthony Albanese, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước. Đặc biệt, ông khẳng định Úc sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho VN, đặc biệt trong các lĩnh vực VN đang có nhu cầu như thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế số…

ASEAN bứt phá trong kỷ nguyên mới

Với lịch hoạt động dày đặc, liên tục trong 4 ngày, Thủ tướng và các thành viên đoàn đã tham dự hơn 60 hoạt động cả song phương và đa phương, khẳng định sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của VN cũng như thúc đẩy quan hệ của VN với các đối tác.

Trong hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 12, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị cấp cao ASEAN - LHQ lần thứ 14 và Hội nghị cấp cao lần thứ 2 Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, với chủ đề "Thúc đẩy kết nối và tự cường", Hội nghị cấp cao ASEAN lần này tại Lào ghi dấu ấn với hàng loạt con số ấn tượng, gần 20 hoạt động, hơn 30 lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác tham dự, khoảng 90 văn kiện được thông qua và ghi nhận…

Tinh thần "kết nối" và "tự cường" không chỉ để lại dấu ấn đậm nét tại các hội nghị lần này, mà sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai. Lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác thông qua nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hướng tới cấu trúc khu vực với ASEAN ở vị trí trung tâm, cùng nhiều tuyên bố về các lĩnh vực hợp tác cụ thể như tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học…

Đặc biệt, hợp tác giữa ASEAN và các đối tác ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, tiềm năng.

Malaysia là Chủ tịch ASEAN 2025

Tại lễ bế mạc hội nghị, trong phát biểu đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2025, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chính thức công bố chủ đề của Năm ASEAN 2025 là "Inclusivity and Sustainability" (Bao trùm và Bền vững), thể hiện khát vọng thịnh vượng chung, không để ai bị bỏ lại phía sau. Năm 2025 khởi đầu hành trình mới của ASEAN với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tiếp nối và phát huy thành quả của gần 60 năm hợp tác, củng cố liên kết nội khối, mở rộng hợp tác kinh tế với các đối tác bên ngoài, cùng tiếp tục phấn đấu vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.