Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố

03/08/2024 09:23 GMT+7

Dù có cơ hội sang Mỹ sinh sống nhưng Cẩm Ly vẫn chọn hoạt động ở Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, giọng ca 'Chim trắng mồ côi' có những trải lòng về quyết định này.

Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố- Ảnh 1.

Cẩm Ly cho biết sức khỏe của cô cải thiện nhiều sau biến cố

FBNV

Nhiều người nói tôi không hợp với showbiz

* Chào ca sĩ Cẩm Ly. Tự tình quê hương 6 có ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp ca hát của chị?

- Ca sĩ Cẩm Ly: Khi thực hiện chuỗi dự án Tự tình quê hương, tôi nhận được nhiều sự mong đợi, ủng hộ của khán giả. Nhưng có quãng thời gian 9 năm tôi gặp biến cố nên chương trình bị gián đoạn. Tự tình quê hương 6 đánh dấu sự quay trở lại và là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Tôi chuẩn bị mọi thứ tốt nhất có thể và xem đó như lời cảm ơn dành cho quý khán giả đã yêu thương, đồng hành cùng mình.

* Người ta nói hiện tại ca sĩ làm liveshow chỉ vì yêu nghề chứ để có lời là không thể. Cẩm Ly thấy sao về điều này?

- Không phải thời điểm này mà trước đó rất lâu rồi. Làm một liveshow đúng nghĩa, sự đầu tư về mọi mặt khá nhiều. Thời buổi công nghệ bây giờ làm gì có chuyện bán băng đĩa, lên mạng là có hết. Đôi khi những nghệ sĩ gạo cội làm đĩa nhưng chỉ gói gọn theo tính chất kỷ niệm dành tặng khán giả.

Chặng đường tôi đi rất dài và nhận được sự yêu thương của mọi người. Cho nên tôi thực hiện đêm nhạc để tri ân khán giả vì ai cũng mong chờ điều đó. Đây là nơi để mình gặp gỡ, truyền tải tâm tư. Đúng là làm liveshow bây giờ chỉ vì yêu nghề, muốn có dấu ấn nào đó chứ để đánh vào câu chuyện kinh tế thì không thể, nếu không muốn nói là lỗ. Một ca sĩ khi thực hiện đều biết nhưng chấp nhận, không trông chờ nhiều vào chuyện có lời.

Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố- Ảnh 2.

Sau thời gian vắng bóng vì biến cố, Cẩm Ly trở lại với liveshow Tự tình quê hương 6, tổ chức ngày 3.8

FBNV

* Trở lại với âm nhạc, sức khỏe hiện tại của Cẩm Ly thế nào?

- Những năm gần đây tôi đi diễn trở lại và giọng hát dần hồi phục. Phải đủ sức khỏe thì tôi mới dám làm. Không phải tôi không hát được, mà thời điểm vắng bóng là vì giọng của tôi bị trầm, đục xuống. Lúc đó nhạc sĩ Minh Vy và tôi thấy rằng không đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả nên quyết định bớt nhận show lại.

Trong giai đoạn biến cố đó, có người hiểu nhưng cũng có người không hiểu. Tôi không thể lý giải hay biện minh. Khi tôi làm huấn luyện viên, đôi lúc có thị phạm và nếu để ý mọi người sẽ thấy tôi đã rất cố gắng. Giọng tôi lúc thế này, lúc thế kia nên anh Minh Vy thấy không đảm bảo nên không nhận show. Lâu dần mọi người không thấy mình đi hát nên hiểu lầm là tôi bị hư giọng luôn.

* Giai đoạn đó, dường như Cẩm Ly hoạt động im ắng hơn so với các nghệ sĩ khác?

- Vì con đường tôi đi nó khác và một phần do tính cách nữa. Tôi không có những “drama” dữ dội, nhưng khi theo dõi đó là hướng đi từ đầu của tôi cho đến bây giờ. Ai mà không muốn mình nổi tiếng, nhiều khi muốn cũng không được. Nhưng tôi đi diễn xong thì về nhà, không tham gia hay làm những cái ngoài lề và cũng không có những tin tức sốt dẻo. Tôi sẽ không nổi đình đám trên mặt báo. Tôi chỉ chia sẻ về các dự án nghệ thuật, thỉnh thoảng về cuộc sống và con cái.

* Dường như tính cách của ca sĩ Cẩm Ly không hợp với showbiz?

- Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy. Thậm chí một số người quen trước đây khi gặp lại đều chia sẻ rằng họ nghĩ tôi không hợp với nghề này, nhưng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại được. Trong nghề này phải mạnh mẽ, vì là người của công chúng nên phải đánh đổi. Mình được nhiều người yêu mến, quan tâm thì cũng có nhiều người quan sát, chịu thị phi. Chẳng ai thương hết và cũng chẳng ai ghét hết mà quan trọng là ít hay nhiều. Nhiều người nói sống trong showbiz phải đạp trên dư luận mà đi. Bởi vậy người ta nói tôi không thích hợp, mà tôi không hiểu sao vẫn tồn tại đến bây giờ.

Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố- Ảnh 3.

Với Cẩm Ly, giai đoạn Làn sóng xanh là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát

FBNV

* Nhắc đến ca sĩ Cẩm Ly, khán giả nhớ về thời Làn sóng xanh. Giai đoạn đó mang lại cho chị cảm xúc thế nào?

- Đó là quãng thanh xuân đẹp trong đời làm nghệ thuật của tôi. Nhiều người nói các bạn trẻ bây giờ không như xưa, tôi cũng không biết vì mỗi thế hệ có cách sống khác nhau. Nhưng mối liên kết của các ca sĩ trong thời Làn sóng xanh vẫn rất gắn bó. Thời điểm đó nó đẹp về tình bạn trong showbiz và đẹp trong vấn đề nhạc trẻ Việt lên ngôi. Trước đây mình chủ yếu nghe nhạc hải ngoại, nên đến thời Làn sóng xanh lại khác và điều đó được minh chứng đến tận bây giờ. Nhiều bài hát đến hiện tại vẫn “sống”, nhiều người nghe lại vẫn thích và thậm chí các bạn trẻ bây giờ cover lại. Đôi lúc chỉ cần nhạc dạo, lời bài hát cất lên thì phía dưới có thể hòa giọng cùng. Khi tôi đi hát, khán giả vẫn yêu cầu Em sẽ là người ra đi, Phố hoa… Và tôi nghĩ sau này mọi người vẫn sẽ yêu cầu.

* Nghe đồn cát sê của Cẩm Ly thời đó một đêm có thể mua mấy cây vàng?

- Tôi cũng không biết nữa vì vàng bao nhiêu tôi cũng đâu nắm. Tôi không để ý mấy việc đó, chỉ tập trung đi hát thôi. Thời đó ai gọi show tôi sẽ đi, từ Bắc đến Nam, đến lúc có em bé thì giảm dần. Ngày trẻ mình bươn chải, hăng say nhưng sau này có nhiều thứ khác phải lo. Không phải bỏ bê nghề nhưng chẳng hạn đi tỉnh thì tôi hạn chế hơn. Ngày xưa một thân một mình muốn đi đâu cũng được, ai mời là hát bất chấp. Càng lớn càng có nhiều cái chi phối, điển hình là sức khỏe, con cái.

Nếu Minh Tuyết không sang Mỹ, biết đâu chúng tôi không có sự nghiệp riêng

* Cẩm Ly có nghĩ nếu Minh Tuyết không sang Mỹ, cả hai có nhiều thành tựu hơn không?

- Mình cũng không nói trước được. Minh Tuyết từng ngại khi rời đi, nhưng may mắn là nhờ như vậy mà cả hai có sự nghiệp riêng. Khi Minh Tuyết đi, tôi từng nghĩ mình sẽ không đi hát nữa. Nhưng sau đó tôi đứng dậy được. Nếu như ngày xưa tôi và Tuyết hợp lại, có thể vẫn là cặp song ca đình đám nhưng biết đâu lại không có sự nghiệp riêng. Quyết định đó xảy ra, may mắn là bây giờ chúng tôi được khán giả yêu thương với cái tên riêng.

Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố- Ảnh 4.

Cẩm Ly xem "fan ruột" như người thân của mình

FBNV

* Vì sao Cẩm Ly không chọn Mỹ tiến để phát triển sự nghiệp như hai cô em của mình?

- Tôi chưa từng có ý định này vì chắc tôi ở bên đó không được. Tôi thấy mình không thích hợp về nhiều thứ như khí hậu, ăn uống… Nhà tôi có 4 chị em gái, nhưng hết 3 người bên Mỹ rồi, có mình tôi ở đây. Và tôi cũng không muốn hai con gái của mình đi sang nước ngoài. Đó là mình nói thôi, nếu con đòi thì lại là chuyện khác.

Nói thật tôi bị tâm lý mỗi lần đi biểu diễn xa, tôi nhớ căn phòng của mình vô cùng. Nằm ở khách sạn cao sang nhưng sao tôi cảm thấy nó không bằng nhà mình. Đi ra khỏi nhà là tôi muốn về nhà. Đi diễn mệt cỡ nào nhưng cứ xuống tới sân bay để về nhà là tôi thấy khỏe liền. Diễn ở nước ngoài về là hôm sau nhà tôi phải nấu canh chua. Về ăn uống hay mọi thứ, tôi thèm luôn cả khí hậu bụi bặm ở Việt Nam. Nhiều người muốn đi nước ngoài còn không được, mình có cơ hội lại làm biếng đi.

* Nghệ sĩ thường mang tâm lý sợ bị già hoặc hết thời. Với ca sĩ Cẩm Ly thì sao?

- Mọi người có sợ già không? Ai cũng sợ cả nhưng đâu làm được gì vì thời gian đâu có đi lùi. Nhưng có điều nghệ sĩ là người của công chúng, xuất hiện nhiều và được nhiều người biết đến nên ai cũng sợ cả. Tôi nghĩ đó là mẫu số chung. Nếu được khen trẻ đẹp thì ai mà không thích, nhiều khi vì như vậy nên người ta chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi cũng không ngoại lệ nhưng biết sao giờ, nó đến thì vẫn đến thôi.

Cẩm Ly nói lý do không 'Mỹ tiến', trải lòng cuộc sống sau biến cố- Ảnh 5.

Cẩm Ly nỗ lực để cân bằng vai trò của một nghệ sĩ và người phụ nữ trong gia đình

FBNV

Tôi nghĩ mình là ca sĩ, hy vọng rằng khán giả yêu mến mình ở khía cạnh giọng hát trước tiên. Nhưng nhiều người không đơn thuần chỉ yêu giọng hát, mà qua thời gian gắn bó, họ còn yêu cả con người mình thì mới bền lâu như vậy. Tôi không dám nói mình tốt đẹp mà nhiều khi hợp với khán giả. Chính vì vậy mà khi mình gặp vấn đề về sức khỏe, mọi người cũng quan tâm và động viên tôi. Càng thân thiết với tôi là càng bị la đó, chứ không phải để chiều chuộng đâu. Chẳng hạn như trong một show diễn, khi chụp hình phải nhường cho khán giả trước. Trong tâm thế tôi nghĩ đó là người nhà nên khi có cảm giác như thế, các bạn sẽ hiểu và đồng hành cùng mình.

* Cuộc sống của Cẩm Ly sau ánh đèn sân khấu thế nào?

- Vẫn y như những người phụ nữ bình thường khác, chẳng qua tôi khác nghề nghiệp thôi. Tôi vẫn thích trồng cây. Tôi trồng khi không đạt thì sẽ nản nhưng khi có thành quả thì tôi hào hứng. Đó là sở thích, niềm vui và tôi thấy thoải mái khi làm điều đó dù rất cực, vì người ta không nghĩ tôi làm như vậy. Tôi tự ủ phân, tự làm hết mọi thứ.

* Với người nghệ sĩ, họ tự nhận mình không phải người vợ, người mẹ hoàn hảo vì thời gian dành cho công việc rất nhiều. Với chị thì sao?

- Tôi thấy nhiều nghệ sĩ tươm tất và giỏi trong việc gia đình nên cũng tùy người thôi. Nếu họ thích và đam mê thì có thể sắp xếp được. Nó phụ thuộc vào tính cách của mỗi người. Họ thích hay không thích, chứ nếu quy chụp hết thì cũng không đúng. Tạm thời tôi thấy mình cân bằng mọi thứ. Nhiều lúc tôi cũng đi nhiều nhưng con cái lại hiểu vấn đề đó và không đòi hỏi gì.

* Cảm ơn ca sĩ Cẩm Ly đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.