Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' trước màn trình diễn của cặp song ca nam

12/02/2023 11:59 GMT+7

Trong tập 7 Tuyệt đỉnh song ca, cặp song ca nam làm Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' vì phần trình diễn quá 'nhoi' trên sân khấu, còn đôi song ca nữ lại 'hớp hồn' Hiền Thục vì quá xinh đẹp.

Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' trước màn trình của cặp song ca nam  - Ảnh 1.

Cẩm Ly góp ý cho hai thí sinh Đình Long và Minh Hồ nên tiết chế khi trình diễn

BTC

Chương trình Tuyệt đỉnh song ca lên sóng tập 7 với sự đồng hành của các giám khảo Minh Vy, Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mở màn đêm thi là ca khúc Thế thôi với phần thể hiện của Đình Long và Minh Hồ. Với chất giọng trầm, cuốn hút, hai chàng trai nhanh chóng chiếm được tình cảm của ban giám khảo. Tuy nhiên vì trình diễn quá "sung" nên Đình Long và Minh Hồ khiến Cẩm Ly "rối loạn tiền đình".

"Chị Tư" chia sẻ: "Hai bạn có sự chuẩn bị rất tốt, hát rất máu lửa, nhưng có một điều làm tôi hơi rối loạn. Đồng ý là phong cách nhưng tụi em "nhoi" quá, nguyên một bài tụi em không đứng yên làm cho tôi nhìn theo mà muốn sang chấn tâm lý. Cái đó thì cần tiết chế lại, vì quan trọng vẫn là giọng hát. Chứ tụi em làm vậy càng hao tốn năng lượng của mình. Khi em nhoi quá thì người ta cũng lo nhìn chân tụi em mà không để ý cái khác". Dù vậy, Đình Long và Minh Hồ vẫn được các giám khảo đánh giá cao, nhận được "quả tim vàng" từ Cẩm Ly, Hiền Thục và đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đủ điều kiện bước vào vòng trong.

Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' trước màn trình của cặp song ca nam  - Ảnh 2.

Các thí sinh hiếm khi nhận được nút bấm chọn từ giám khảo Minh Vy

BTC

Tiết mục thứ hai là ca khúc Mưa lạnh tàn canh đến từ chất giọng trữ tình của Khánh Linh và Mộc Anh. Phần trình diễn được ban giám khảo khen ngợi, đặc biệt là phần "nhìn" vì cặp song ca nữ "quá đẹp", theo lời ca sĩ Hiền Thục. Khánh Linh còn gây bất ngờ khi gọi Nguyên Khang và bộ tứ giám khảo bằng "chú" và "cô". Được biết, nữ thí sinh chính là "người quen" khi từng tham gia chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí (phiên bản dành cho thiếu nhi), và năm nay Khánh Linh chỉ mới 16 tuổi.

Giám khảo Hiền Thục nhận xét: "Thục không phủ nhận rằng khi xem tiết mục này thì Thục cảm thấy quá đẹp. Đẹp đến nỗi Thục phải quay sang chị Cẩm Ly và thốt lên rằng giống như hai nàng tiên đang hát, vừa có thanh vừa có sắc. Khánh Linh tuy còn nhỏ nhưng thần thái cũng không thua gì bạn diễn, còn Mộc Anh thì làm rất tốt, ai cũng mười phân vẹn mười".

Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' trước màn trình của cặp song ca nam  - Ảnh 3.

Hiền Thục ví von "như đang xem hai nàng tiên hát" trước tiết mục của Khánh Linh (trái) và Mộc Anh

BTC

Về phía Cẩm Ly, cô cho rằng Khánh Linh còn nhỏ tuổi nên cách hát không có sự trải nghiệm như Mộc Anh. Bù lại, thí sinh này lại có sự trong sáng, hồn nhiên. "Hai bạn nếu đi tiếp có thể bổ trợ cho nhau, những khiếm khuyết của người này và cái nổi bật của người kia sẽ có thể lấp vào. Chúc mừng tiết mục của hai em", vợ nhạc sĩ Minh Vy cho hay. Kết quả, Khánh Linh cùng Mộc Anh được 3 trên 4 giám khảo bấm nút chọn (trừ nhạc sĩ Minh Vy), để vào vòng tiếp theo.

Hai tiết mục còn lại là màn tranh tài giữa hai cặp song ca nam gồm Thanh Đăng và Bảo Nguyên, cặp còn lại là Suky và Duy Thanh. Sau phần trình diễn, ban giám khảo quyết định chọn "cứu" một người trong mỗi cặp song ca. Và hai cái tên được chọn là Thanh Đăng và Duy Thanh vì có màn trình diễn nổi bật hơn người còn lại.

Cẩm Ly 'sang chấn tâm lý' trước màn trình của cặp song ca nam  - Ảnh 4.

Duy Thanh (trái) và Thanh Đăng được giám khảo "cứu" và ghép cặp với nhau

BTC

Tuần sau, Tuyệt đỉnh song ca đi đến chặng đường tiếp theo là vòng hai với 20 cặp thí sinh tài năng được chọn từ 7 tập phát sóng. Chương trình được phát sóng lúc 21 giờ hằng tuần trên THVL1, phát lại lúc 13 giờ hôm sau trên THVL2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.