Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
12/04/2023 07:54 GMT+7

Còn 24 ngày nữa lễ khai mạc SEA Games 32 sẽ diễn ra trên sân vận động Quốc gia Morodok Techo, và hiện nước chủ nhà Campuchia đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị.

Hoàn tất 90% cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

Trong gần 1 tuần trở lại đây, Phó thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games 32 (CAMSOC) Tea Banh đã lần lượt đến kiểm tra cơ sở hạ tầng các địa điểm thi đấu chính ở thủ đô Phnom Penh. Các địa điểm tổ chức SEA Games 32 như sân vận động quốc gia Morodok Techo, sân Olympic, Trung tâm triển lãm và hội nghị quốc tế Chroy Changvar… đều được đánh giá đã hoàn thiện đến 90%.

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đoàn cán bộ cấp cao Campuchia cùng quan chức ngoại giao khối ASEAN đi tham quan và khảo sát các địa điểm tổ chức SEA Games 32

BTC SEA GAMES 32

Trong các ngày kiểm tra vừa qua và đến hôm nay, có thể nói tất cả đều ổn và đạt mức hoàn tất đến 90%. 10% còn lại chỉ là các công việc trang trí cho phù hợp và vệ sinh các địa điểm thi đấu. Có thể nói chúng tôi đã sẵn sàng

BTC SEA GAMES 32

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi các nhà ngoại giao khối ASEAN đã cùng chúng tôi đến kiểm tra các địa điểm thi đấu ở SEA Games 32. Trong các ngày kiểm tra vừa qua và đến hôm nay, có thể nói tất cả đều ổn và đạt mức hoàn tất đến 90%. 10% còn lại chỉ là các công việc trang trí cho phù hợp và vệ sinh các địa điểm thi đấu. Có thể nói chúng tôi đã sẵn sàng", ông Tea Banh nói với các nhà ngoại giao khối ASEAN trong buổi cùng đi kiểm tra các địa điểm thi đấu.

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ Ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?

Bên cạnh đó, ông Tea Banh cũng giới thiệu với các quan chức ngoại giao về khu vực làng VĐV đã hoàn thành và sẵn sàng chào đón 3.500 VĐV, quan chức các đoàn thể thao đến lưu trú trong thời gian diễn ra SEA Games 32.

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 3.

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 4.

Các khu vực nhà thi đấu ở thủ đô Phnom Penh đều đã được lắp đặt các pano lớn giới thiệu lịch thi đấu và khu vực nhà thi đấu

BTC SEA GAMES 32

"Với tổng thể đã hoàn thành đến 90% các công việc chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng tổ chức các môn thi đấu, trước mắt là môn bóng đá chỉ còn 20 ngày nữa khởi tranh (29.4) và khoảng 24 ngày nữa là lễ khai mạc (5.5). Bên cạnh làng VĐV đã sẵn sàng, các quan chức, VĐV lưu trú bên ngoài được bố trí ăn, nghỉ, đi lại, đều được sắp xếp ở các khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 sao", ông Tea Banh nhấn mạnh trong phát biểu được đăng tải trên trang chủ chính thức của SEA Games 32 ngày 11.4.

Ngoài ra, ông Tea Banh cũng cho biết 4 tỉnh còn lại cùng thủ đô Phnom Penh tổ chức SEA Games 32 là như Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep cũng đã sẵn sàng mọi thứ, nhất là cơ sở hạ tầng thi đấu, an ninh trật tự.

Dự kiến có gần 500.000 lượt du khách đến Campuchia

Theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) Thong Khon: "Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 là những điểm nhấn quan trọng trong công tác tổ chức. Sẽ có tổng cộng gần 6.000 người tham gia các tiết mục trình diễn, trong đó có khoảng 1.000 nghệ sĩ của Bộ Văn hóa và Mỹ thuật, 2.000 VĐV và khoảng 3.000 quân nhân. Công tác chuẩn bị và tập dượt các tiết mục trình diễn cho lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 đã được thực hiện suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến các màn trình diễn hoành tráng nhất".

SEA Games 32 diễn ra từ 5 - 17.5. Bóng đá là môn thi đấu sớm, từ ngày 29.4. ASEAN Para Games lần thứ 12 diễn ra từ 3 - 9.6.

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 6.

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 7.

Nơi diễn ra môn đua thuyền, jet ski (đua mô tô nước) và khu vực thi đấu bóng chuyền bãi biển ở tỉnh Sihanoukville

BTC SEA GAMES 32

Campuchia đẩy nhanh hoàn tất công tác chuẩn bị SEA Games 32 - Ảnh 8.

Sân vận động quốc gia Morodok Techo, nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32 cũng là nơi tổ chức các môn như chung kết bóng đá, điền kinh…

BTC SEA GAMES 32

Trong vai trò Bộ trưởng Du lịch Campuchia, ông Thong Khon cũng công bố tầm nhìn và chiến dịch quảng bá Campuchia thông qua sự kiện tổ chức SEA Games 32. "Chúng tôi sẽ cùng nhau nâng cao tinh thần, hình ảnh đất nước Campuchia thông qua sự kiện tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Thể thao sống trong hòa bình, mỗi VĐV Campuchia phải thi đấu cao thượng, hiếu khách. Mọi người dân Campuchia góp phần làm giảm tai nạn giao thông, giảm tác hại của ma túy, sẵn sàng đón tiếp và thân thiện với mọi VĐV, quan chức các đoàn thể thao đến thi đấu. Đặc biệt, Campuchia sẵn sàng chào đón khách du lịch, thậm chí sẽ đón các đoàn CĐV tổng cộng có thể lên đến 30.000 người đến cổ vũ các trận bóng đá hay các môn thi khác, hỗ trợ sự di chuyển, khách sạn, nơi ăn nghỉ cho CĐV…".

Chúng tôi sẽ cùng nhau nâng cao tinh thần, hình ảnh đất nước Campuchia thông qua sự kiện tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12. Thể thao sống trong hòa bình, mỗi VĐV Campuchia phải thi đấu cao thượng, hiếu khách. 

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Thong Khon

Cũng theo ông Thong Khon: "Trong thời gian diễn ra SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12, Campuchia dự kiến sẽ đón tiếp gần 500.000 lượt khách du lịch quốc tế. Campuchia có tiềm năng lớn về du lịch, các di sản văn hóa phong phú, nhiều đền thờ và tài nguyên thiên nhiên phong phú, sẽ thu hút du khách trong dịp diễn ra kỳ đại hội thể thao của khu vực".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.