Campuchia mạnh tay với cờ bạc trái phép

21/09/2022 07:30 GMT+7

Phát biểu sau cuộc họp về chống buôn người ngày 19.9, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng nói rằng cờ bạc trái phép là “ung thư của xã hội”, nếu không được ngăn chặn sẽ lây lan rộng.

Tờ The Phnom Penh Post dẫn lời Bộ trưởng Sar Kheng tuyên bố sẽ mạnh tay chống nạn buôn người và cờ bạc trái phép, các hoạt động liên quan nạn bóc lột lao động, tội phạm có tổ chức và những đường dây lừa đảo trên mạng.

Nghi phạm cờ bạc trái phép bị bắt tại Phnom Penh ngày 18.9

Cảnh sát Campuchia

Theo ông, từ ngày 18.8 - 18.9, nhà chức trách đã bắt giữ 176 nghi phạm từ 8 nước liên quan cờ bạc trái phép và buôn người, nhận được 289 đơn trình báo về những trường hợp bị giam giữ trái phép và buôn người, trong đó có đến 95% là thông tin chính xác. Chỉ riêng 2 ngày qua, giới chức truy quét 900 tụ điểm đánh bạc trái phép. Kế hoạch của chính quyền Campuchia là tìm kiếm và giải cứu nạn nhân, triệt phá các ổ cờ bạc và xét xử người vi phạm.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen ra lệnh mạnh tay với hoạt động cờ bạc trái phép trên cả nước, đồng thời cảnh báo sẽ xử lý nghiêm những quan chức không thi hành mệnh lệnh.

Campuchia bắt quản lý casino nơi 42 người Việt chạy trốn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.