Campuchia muốn Nhật Bản tăng đầu tư để giảm phụ thuộc Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
29/05/2024 16:42 GMT+7

Phó thủ tướng Campuchia Sun Chanthol đưa ra thông điệp trên vào thời điểm Phnom Penh đang nỗ lực mở rộng nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm sản xuất ở khu vực.

Trả lời tờ Nikkei Asia ngày 29.5 bên lề Diễn đàn Tương lai châu Á ở Tokyo, ông Chanthol cho biết Campuchia ngoài việc phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia này cần phải đẩy mạnh việc đa dạng hóa nguồn đầu tư. Khoảng 2/3 tổng vốn đầu tư ở Campuchia hiện nay đến từ Bắc Kinh.

Campuchia muốn Nhật Bản tăng đầu tư để giảm phụ thuộc Trung Quốc- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Campuchia Sun Chanthol phát biểu tại Phnom Penh (Campuchia) vào ngày 6.5.2024.

REUTERS

Phó thủ tướng Chanthol cho biết, thu hút đầu tư từ Nhật Bản là chìa khóa để đạt được mục tiêu trên, đồng thời lưu ý rằng chính phủ đã thành lập một đội ngũ để đẩy nhanh việc hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho các công ty Nhật Bản, sau khi một số công ty phản hồi rằng quá trình này còn trì trệ.

Hiện Campuchia đang thiếu nguồn lực để xây dựng đường sá, cầu cống, trường học, bệnh viện và nhiều cơ sở hạ tầng khác. "Chúng tôi không bao giờ từ chối bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các quốc gia phương Tây hay Nhật Bản", theo ông Chanthol.

Ông Chanthol nêu rõ: "Chúng tôi kỳ vọng các công ty Nhật Bản đầu tư nhà máy công nghiệp điện tử, điện công nghiệp hoặc ô tô ở Campuchia. Điều này sẽ giúp đất nước tiến đến tầm nhìn trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2050".

Thủ đô Campuchia có đại lộ Tập Cận Bình

Trước đó, Nhật Bản công bố kế hoạch đầu tư 32 tỉ yen (214 triệu USD) để xây dựng một nhà máy mới ở Campuchia. Dự án bắt đầu trong năm tài chính này và dự kiến đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2026. Theo ông Chanthol, các gói đầu tư từ các công ty nước ngoài có thể giúp Campuchia học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và quản trị doanh nghiệp, từ đó góp phần đáng kể vào sự phát triển của các công ty địa phương, cũng như thúc đẩy một môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn.

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Chanthol cũng đề cập sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Campuchia trong những năm gần đây. Theo đó, các gói đầu tư hàng đầu của Trung Quốc vào Campuchia gồm dự án sân bay quốc tế Siem Riep - Angkor trị giá khoảng 1 tỉ USD và căn cứ Hải quân Ream gần vị trí chiến lược gần vịnh Thái Lan, phía nam Biển Đông.

Ngoài các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, ông Chanthol cho biết Campuchia còn nhận hỗ trợ hàng triệu liều vắc xin Covid - 19 từ Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.