Campuchia nêu quan điểm về tranh chấp biển Đông

27/03/2015 07:39 GMT+7

Phát biểu tại Viện Giáo dục quốc gia ở Phnom Penh ngày 25.3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định tranh chấp trên biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc và các bên liên quan, chứ không phải giữa ASEAN với Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Phát biểu tại Viện Giáo dục quốc gia ở Phnom Penh ngày 25.3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định tranh chấp trên biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc và các bên liên quan, chứ không phải giữa ASEAN với Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Campuchia thẳng thắn đưa ra quan điểm của ông về vấn đề tranh chấp ở biển Đông, vốn trùng với quan điểm lâu nay của Trung Quốc là các tranh chấp phải được giải quyết thông qua đối thoại song phương.
Tờ The Diplomat hôm qua bình luận rằng phát biểu của ông Hun Sen “không gây ngạc nhiên” nhưng gây thất vọng bởi ASEAN, với vai trò là một tổ chức, đã có quan điểm đồng thuận về vấn đề này, thể hiện qua Nguyên tắc 6 điểm về vấn đề biển Đông vào tháng 7.2012. Phát biểu của ông Hun Sen được đưa ra chỉ một tháng trước Hội nghị cấp cao ASEAN dự kiến diễn ra tại Malaysia từ 26 - 27.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.