Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và ông Elbridge Colby, quan chức phụ trách chính sách cấp cao của Lầu Năm Góc, tại Phnom Penh ngày 14.8.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải) nói chuyện với Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby ở Phnom Penh ngày 14.8.2026
ẢNH: AFP
Trên Facebook, Thủ tướng Hun Manet cho biết việc khôi phục cuộc tập trận Angkor Sentinel sẽ là "cầu nối xây dựng tình hữu nghị thân thiết giữa quân đội 2 nước". Ông hoan nghênh những "tiến triển tích cực trong quan hệ Campuchia - Mỹ, trong đó có lĩnh vực quốc phòng".
Mỹ và Campuchia từng tổ chức Angkor Sentinel trong 7 năm liên tiếp trước khi Phnom Penh đình chỉ hoạt động này vào đầu năm 2017. Quyết định khi đó được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Campuchia tiến hành cuộc tập trận Rồng Vàng đầu tiên với Trung Quốc.
Kể từ đó, quan hệ quốc phòng Campuchia - Trung Quốc ngày càng được mở rộng. Năm 2025, 2 nước tổ chức cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của nhiều loại vũ khí, trang thiết bị quân sự Trung Quốc như pháo binh, tàu chiến và chó nghiệp vụ robot.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc tài trợ nâng cấp căn cứ hải quân Ream trên bờ biển vịnh Thái Lan. Mỹ lo ngại cơ sở này có thể mang lại cho Trung Quốc một vị trí chiến lược gần Biển Đông, nhưng Campuchia đã nhiều lần bác bỏ khả năng cho bất kỳ nước ngoài nào độc quyền sử dụng căn cứ.
Campuchia trang bị tàu hộ tống mới, nhấn mạnh mục đích quốc phòng
Hồi tháng 1, một tàu chiến Mỹ đã cập cảng Ream, động thái được xem là tín hiệu cho thấy quan hệ quân sự giữa Washington và Phnom Penh đang dần ấm lên.
Trong cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên ngày 13.8, ông Colby cho biết Mỹ "mong muốn hợp tác để mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng với Campuchia". Ông cho hay việc này sẽ được thực hiện với tinh thần thực dụng, "nhằm giúp Campuchia bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mình".
Bình luận (0)