Campuchia - Thái Lan lại đụng độ vũ trang?

16/02/2011 09:45 GMT+7

Có tin súng lại nổ tại biên giới Campuchia - Thái Lan ngay sau khi cuộc họp giữa đại diện hai nước và HĐBA LHQ kết thúc.

Giao tranh nổ ra rạng sáng qua gần Phu Ma Khua, tỉnh Si Saket của Thái Lan, tờ Bangkok Post dẫn lời tướng Thái Tawatchai Samutsakhon cho hay. Ông Tawatchai cáo buộc phía Campuchia nổ súng trước và tấn công vào khu vực tranh chấp, làm 5 lính Thái bị thương. Vị tướng này không nói rõ lực lượng Thái Lan có đáp trả hay không, còn một chỉ huy quân sự Campuchia đã phủ nhận tin xảy ra đụng độ mới.

Hôm qua, người dân Thái sơ tán trong đợt giao tranh hồi đầu tháng tiếp tục trở về nhà ở khu vực tỉnh Si Saket, tiếp giáp với Campuchia. Một người dân ở Ban Hua cho phóng viên Thanh Niên biết khoảng 10.000 người phải bỏ nhà cửa để di tản và đến hôm qua có 95% dân chúng quay trở về nhà để ổn định lại cuộc sống dù họ vẫn chưa hết kinh hoàng vì các vụ đụng độ. Một người dân khác tên Phirus than thở từ khi giao tranh xảy ra và hai nước đóng cửa biên giới, chuyện làm ăn trở nên rất khó khăn. Trước đây, chị có một quán ăn ở khu biên giới phục vụ cả khách Campuchia và Thái, nhưng giờ chị phải dời đi chỗ khác và làm hầm trú ẩn ngay cạnh quán. Nhiều gia đình khác cũng tự xây hầm trú ẩn, không sơ tán mà cố bám trụ với nhà cửa, đất đai.

Thông tin về đợt đụng độ mới xuất hiện chỉ vài giờ sau buổi điều trần của ngoại trưởng Thái Lan và Campuchia trước HĐBA LHQ ở New York, Mỹ. Hai bên tiếp tục buộc tội nhau khiêu chiến, dùng vũ khí bị cấm và dùng giao tranh làm công cụ để phục vụ mục đích chính trị nội bộ. Chủ tịch HĐBA Maria Luiza Ribeiro Viotti, nói tranh chấp cần được giải quyết trên tinh thần hòa bình và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời kêu gọi một hiệp ước ngừng bắn. HĐBA cũng tuyên bố không có ý định gửi quân đến vùng biên giới như yêu cầu của Campuchia và kêu gọi vai trò trung gian hòa giải của Chủ tịch ASEAN.

Campuchia đóng cửa trại tạm cư của LHQ

Chính quyền Campuchia hôm qua chính thức đóng cửa một trung tâm tạm cư của LHQ tại Phnom Penh dành cho người dân tộc thiểu số Tây Nguyên từ Việt Nam. Năm ngoái, Chính phủ Campuchia đã gửi thông báo về chuyện này cho LHQ với hạn chót đóng cửa ban đầu là 1.1 nhưng sau đó dời lại vào hôm qua. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Koy Kong xác nhận: “Hôm nay là ngày cuối cùng của trung tâm này” và nói thêm chính phủ sẽ không cấp phép mở thêm trại tạm cư mới nào. Theo tinh thần cuộc họp giữa Việt Nam, Campuchia và LHQ năm 2005, những người tại nơi này sẽ được hồi hương nếu có nguyện vọng hoặc tái định cư ở một nước thứ ba.

Trọng Kha

Minh Quang
(từ Si Saket, Thái Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.