Cán bộ, công nhân viên ngành cấp nước sôi nổi hội thi tìm hiểu pháp luật

01/12/2022 11:52 GMT+7

Tham gia hội thi, các thí sinh có cơ hội tìm hiểu kiến thức pháp luật về tổ chức hoạt động của đơn vị, pháp luật về lao động và kiến thức pháp luật về văn hóa ứng xử của người lao động.

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 29.11, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức Hội thi rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật. Hội thi thu hút gần 100 thí sinh tham gia.

Ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO trao giải cho các cá nhân ngành cấp nước đạt giải hội thi tìm hiểu pháp luật

ẢNH: NGỌC LÊ

Tham dự hội thi có ông Nguyễn Văn Vũ, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SAWACO; ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO; ông Nguyễn Thanh Sử, Phó tổng giám đốc SAWACO; ông Lý Bửu Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy SAWACO; bà Vũ Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn SAWACO, cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty SAWACO.

Phát biểu tại hội thi, Phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Văn Vũ cho biết, ngày 9.11 hằng năm được chọn là ngày Pháp luật Việt Nam. Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn nỗ lực triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa cho ngày này và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đơn vị.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Tại SAWACO đã ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội pháp luật tại Tổng công ty nhằm giúp người lao động nghiên cứu, học tập pháp luật thường xuyên thông qua công việc chuyên môn. Cụ thể đã tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, hình thức thi rung chuông vàng để qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng, củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội.

Theo ông Nguyễn Thanh Sử, Phó tổng giám đốc SAWACO, ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật. Đồng thời, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Do đó, đây là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Tham gia hội thi, các thí sinh đã trả lời các câu hỏi xoay quanh 3 nhóm kiến thức: pháp luật về tổ chức hoạt động của SAWACO, pháp luật về lao động và kiến thức pháp luật về văn hóa ứng xử của người lao động. Các câu hỏi pháp luật được lồng ghép, đan xen giữa tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu về đơn vị, giúp mang lại không khí vui tươi, hứng khởi cho người tham gia.

Hội thi là dịp cán bộ, công nhân viên khối phòng ban và các đơn vị trực thuộc được giao lưu, học tập, trao đổi kiến thức pháp luật. Đây cũng là một đợt sinh hoạt chính trị, học tập pháp luật gắn liền với thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ngày 9.11 hằng năm là ngày Pháp luật Việt Nam, với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946, là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.