Cán bộ học lý luận chính trị cao cấp sẽ được học về cơ yếu

Quý Hiên
Quý Hiên
20/05/2023 16:42 GMT+7

Học viên học lý luận chính trị cao cấp sẽ được chính thức học về cơ yếu, được nâng cao ý thức bảo vệ bí mật quốc gia, theo ký kết giữa Ban Cơ yếu Chính phủ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ban Cơ yếu Chính phủ và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mới đây đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc đưa nội dung "Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu" thành chuyên đề chính thức giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, học viên học lý luận chính trị cao cấp sẽ được học về cơ yếu, được nâng cao ý thức bảo vệ bí mật quốc gia. 

Cán bộ học lý luận chính trị cao cấp sẽ được chính thức học về cơ yếu - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ (phía trước, bên phải), và PGS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (phía trước, bên trái) tại lễ ký kết

BÍCH THỦY

Theo Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, thời gian qua chương trình giảng dạy về cơ yếu đã được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đưa vào chương trình đào tạo. 

Với việc ký kết này, nội dung "Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu" đã trở thành một chuyên đề chính thức giảng dạy đối với các khóa học cao cấp lý luận chính trị. Chuyên đề cũng sẽ được giảng dạy cho các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng khác trong hệ thống của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Thiềm cũng bày tỏ mong muốn chuyên đề "Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu" sẽ giúp các cán bộ tham gia học cao cấp lý luận chính trị nắm, hiểu rõ hơn các nội dung quản lý nhà nước về cơ yếu; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước và vai trò của lực lượng cơ yếu; góp phần tích cực trong bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về cơ yếu. 

Đồng thời, trên cương vị công tác đảm nhiệm của mỗi cán bộ sẽ quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cơ yếu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về cơ yếu.

Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc tổ chức triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của học viện được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.