Cán bộ thuế dọa quăng ly nước vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Đỗ Trường
Đỗ Trường
28/09/2023 17:30 GMT+7

Bị kiểm tra nồng độ cồn, một cán bộ thuế ở H.Bàu Bàng (Bình Dương) đã cự cãi, không chấp hành sau đó còn hù dọa quăng ly nước vào mặt CSGT đang làm nhiệm vụ.

Chiều 28.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Cục thuế Bình Dương xác nhận người mặc đồng phục ngành thuế trong đoạn clip cự cãi với CSGT, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn là một cán bộ thuế đang công tác tại Đội thuế liên phường H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Cán bộ thuế dọa quăng ly nước vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Trước đó, chiều 27.9, Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an phối hợp, kiểm tra nồng độ cồn tại Trung tâm hành chính H.Bàu Bàng thì phát hiện một người đàn ông mặc đồng phục của ngành thuế, đi xe máy có biểu hiện say xỉn liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh mà chạy xe máy vào một quán cà phê ở gần đó.

Cán bộ thuế dọa quăng ly nước vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 1.

Người đàn ông áo trắng cự cãi với CSGT, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn

CHỤP MÀN HÌNH

Khi lực lượng CSGT đến trước quán cà phê, yêu cầu người đàn ông chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn thì người này nhiều lần trả lời "Không!". Sau đó, một cán bộ CSGT hỏi lại: "Chú có chấp hành không ?", thì người đàn ông tiếp tục trả lời "Không !". Thấy vậy, cán bộ CSGT ra lệnh: "Lập biên bản không chấp hành".

Lúc này, người đàn ông đứng ở trong quán nói: "Chú nào mà đẩy cái xe của tôi đi, tôi quăng cái ly nước vô mặt đó". Người đàn ông tiếp tục giải thích: "Tôi làm ở Chi cục thuế H.Bàu Bàng đây nè. Tôi ghé đây tôi uống cà phê…".

Cán bộ thuế dọa quăng ly nước vào mặt CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh 2.

Người đàn ông chỉ tay, dọa quăng ly nước vào mặt CSGT

CHỤP MÀN HÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Tổ công tác của Cục CSGT cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng từ 14 - 15 giờ ngày 27.9. Sau khi người đàn ông không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tổ công tác đã lập biên bản về hành vi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn" và chuyển hồ sơ cho Công an H.Bàu Bàng xử lý.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Công, Cục trưởng Cục thuế Bình Dương cho biết, sau khi có quyết định xử phạt của công an, Cục thuế tiếp tục xem xét xử lý vi phạm. "Vi phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó, theo đúng quy định ngành thuế", ông Công khẳng định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.