Cận cảnh dấu tích con đường thiên lý bắc nam 200 năm tuổi

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
25/08/2018 17:12 GMT+7

Đây được cho là dấu tích của con đường thiên lý bắc nam được xây dựng gần 200 năm trước, dưới thời vua Minh Mạng (khoảng năm 1826). Con đường này dẫn từ kinh đô Huế vào phía Nam, rộng từ 2,6 đến 2,8 m, men theo sườn núi. Sau nhiều năm bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đá, những hiện vật giá trị cùng công trình cổ tại di tích quốc gia Hải Vân quan đã được phát lộ sau gần 4 tháng khai quật trên diện tích gần 900 m2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.