Cận cảnh hiện trường khai thác cát trái phép bên bờ sông Chu

21/09/2023 14:00 GMT+7

Bãi cát rộng khoảng 18.000 m2 bên bờ sông Chu (thuộc địa phận xã Xuân Hồng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã bị khai thác trái phép dễ dàng trong suốt một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn được.

Bờ sông Chu ‘kêu cứu’ do nạn khai thác cát trái phép

Ven bờ sông Chu đoạn qua thôn Vân Lộ (xã Xuân Hồng, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) từ lâu đã tồn tại bãi cát rộng khoảng 18.000 m2, do UBND xã Xuân Hồng quản lý. Tuy nhiên, nhiều tháng qua bãi cát này bị đánh cắp trắng trợn. Một lượng cát lớn đã bị lấy, để lại hiện trường tan hoang, nham nhở.

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 1.

Khu vực bãi cát trên sông Chu bị khai thác trái phép thời gian qua

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cả bãi cát rộng lớn đã bị khai thác trộm trong thời gian dài, đến ngày 20.9, chính quyền địa phương đã cho cắm 2 biển cảnh báo "khu bãi sông nghiêm cấm xúc cát", và tổ chức cho máy xúc san gạt những chỗ lồi lõm thành mặt bằng

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 3.

Bãi cát rộng khoảng 18.000 m2 bị lấy sâu xuống nhiều mét nhưng chính quyền và các cơ quan chức năng của H.Thọ Xuân chưa thống kê được số lượng cát bị lấy đi là bao nhiêu

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 4.

Thông tin từ UBND H.Thọ Xuân cho biết thời gian qua một số người dân địa phương đã lén lút sử dụng các loại phương tiện thô sơ để lấy cát đem bán cho các bãi tập kết cát trên địa bàn huyện

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 5.

Cát bị lấy sâu xuống khiến cả bụi tre già trơ gốc

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 6.

Ngay cả biển báo về giao thông đường thủy cũng trực đổ vì cát xung quanh chân cột đã bị lấy đi

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 7.

Ông Lê Ngọc Quân, Trưởng phòng TN-MT H.Thọ Xuân, cho biết khu vực bãi cát bị khai thác trái phép rộng khoảng 18.000 m2 do UBND xã Xuân Hồng quản lý. Tuy nhiên, thời gian qua chính quyền địa phương không ngăn chặn được việc người dân sử dụng các loại xe thô sơ lấy cát đem đi bán.

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 8.

Nhiều cây trồng lâu năm cũng đã bị cuốn đi do khai thác cát trộm

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 9.

Ông Lê Ngọc Quân, Trưởng phòng TN-MT H.Thọ Xuân cho biết thêm chưa thống kê được số lượng cát bị lấy đi, và Đoàn kiểm của do UBND H.Thọ Xuân thành lập đang tiến hành kiểm tra, xác minh. Cũng theo ông Quân, người khai thác cát trái phép thường lợi dụng đêm tối để lấy cát nên khó khăn chặn.

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 10.

Khu vực này cũng đã từng bị khai thác cát trái phép, giờ cỏ đã mọc phủ xanh trở lại

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 11.

Mới đây, ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND H.Thọ Xuân trực tiếp đến hiện trường kiểm tra yêu cầu UBND xã Xuân Hồng, các đơn vị liên quan tuyệt đối không được để khai thác cát trái phép tiếp tục diễn ra. Đồng thời giao Phòng Nội vụ H.Thọ Xuân tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác cát trái phép

MINH HẢI

Chính quyền bất lực để cát bị khai thác trái phép - Ảnh 12.

Lối vào khu vực bãi cát chỉ được chắn tạm bợ bằng cây tre

MINH HẢI




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.