Cận cảnh hiện trường máy bay rơi ở Indonesia

19/08/2015 10:35 GMT+7

(TNO) Lực lượng cứu hộ Indonesia đã tiếp cận được hiện trường nơi chiếc máy bay ATR 42 mang số hiệu TNG267 của hãng hàng không Trigana rơi, đồng thời cho hay toàn bộ 54 người trên máy bay đã thiệt mạng.

(TNO) Lực lượng cứu hộ Indonesia ngày 18.8 đã tiếp cận được hiện trường nơi chiếc máy bay ATR 42, chuyến bay số hiệu TNG267 của hãng hàng không Trigana rơi, đồng thời cho hay toàn bộ 54 người trên máy bay đã thiệt mạng.

>> Máy bay rơi ở Indonesia: 9 hành khách lên máy bay bằng tên giả
>> Vì sao máy bay rơi tại Indonesia không gửi tín hiệu kêu cứu?
>> Máy bay rơi tại Indonesia chở theo gần nửa triệu USD

Binh sĩ Indonesia chuẩn bị lên đường đến hiện trường vụ rơi máy bay ở tỉnh Papua, cực đông nước này - Ảnh: THX

Lực lượng cứu hộ Indonesia đang làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay. Chiếc ATR 42-300 đã rơi gần thác Oksob ở huyện Pegunungan Bintang, tỉnh Papua, cực đông Indonesia, chiều 16.8 - Ảnh: AFP

Một binh sĩ Indonesia đang cầm hộp đen máy bay - Ảnh: Reuters

Ảnh do Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho thấy mảnh vỡ vương vãi tại nơi máy bay rơi - Ảnh: Reuters

Toàn bộ 54 người, gồm 49 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, đã tử vong - Ảnh: Reuters

Ông Bambang Soelistyo, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia, thông báo tình hình với thân nhân hành khách chuyến bay TNG267 - Ảnh: Reuters

Thân nhân hành khách chuyến bay xấu số chờ đợi tin tức người thân tại trung tâm xử lý khủng hoảng ở sân bay Sentani, tại tỉnh Papua - Ảnh: Reuters

Danh sách hành khách chuyến bay TNG267 được treo tại sân bay Sentani - Ảnh: Reuters

Máy bay ATR là sản phẩm liên doanh giữa Airbus và Alenia Aermacchi, một công ty con của hãng hàng không vũ trụ Ý Finmeccanica. Hãng Trigana sở hữu 14 chiếc máy bay, gồm 10 chiếc ATR, 4 chiếc Boeing 737 - Ảnh: Trigana

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.