Cận cảnh hiện vật xe tăng, máy bay nguy cơ thành sắt vụn tại Huế

Cận cảnh hiện vật xe tăng, máy bay nguy cơ thành sắt vụn tại Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/01/2024 18:43 GMT+7

Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế đã trình cấp trên phương án, xin kinh phí để phục dựng lại toàn bộ số hiện vật máy bay, xe tăng, pháo… đang xuống cấp, đứng trước nguy cơ thành sắt vụn.

Theo ghi nhận, địa chỉ này đang trưng bày 7 xe tăng, 6 khẩu pháo, 4 máy bay... là hiện vật chiến tranh, có kích thước và trọng lượng lớn đến hàng tấn.

Do đặt ngoài trời thời gian dài, không có mái che nên nhiều nhiều hiện vật trong đó đã xuống cấp, gỉ sét nghiêm trọng.

Cận cảnh hiện vật xe tăng, máy bay nguy cơ thành sắt vụn tại Huế

Đặc biệt, một chiếc máy bay là phương tiện chiến tranh được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam còn xuất hiện hàng loạt nét vẽ bậy; các xe tăng bị gỉ sét trầm trọng, rêu mọc trên thân xe, một số chiếc mất các bộ phận bên trong, cần cẩu, xích…

Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, số hiện vật này do binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng hòa vứt bỏ lại ngày 26.3.1975 để tháo chạy. Sau này, chính quyền địa phương đã đưa một số ra trưng bày trước di tích Quốc Tử Giám (tại thành phố Huế).

Tuy nhiên vì thời gian dài đặt ngoài trời nên nhiều hiện vật đã xuống cấp, gỉ sét.

Đến đầu tháng 5.2020, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh này phối hợp với Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án di dời số hiện vật này đến địa chỉ hiện tại (ở số 268 đường Điện Biên Phủ). Ngày 15.5.2020, việc di dời số hiện vật xe tăng, máy bay và pháo hoàn tất.

Cận cảnh hiện vật xe tăng, máy bay nguy cơ thành sắt vụn tại Huế- Ảnh 1.

Xe tăng gỉ sét nghiêm trọng do để ngoài trời thời gian dài

LÊ HOÀI NHÂN

Liên quan về việc bảo quản số hiện vật này trong thời gian tới, ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trước đó đơn vị đã phối hợp bộ phận chuyên môn của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành phục dựng, sơn mới một xe tăng. Qua đó, đơn vị làm thí điểm để trình cấp trên xin kinh phí bảo quản toàn bộ số hiện vật ngoài trời này.

Việc đề xuất được Bảo tàng Lịch sử trình từ tháng 12.2023. Nếu được đồng ý, đơn vị này sẽ triển khai phục dựng toàn bộ số hiện vật trong năm 2024.

Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết thêm, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trụ sở của cơ quan này (hiện đặt tại di tích Quốc Tử Giám) sẽ được chuyển đến địa chỉ 268 Điện Biên Phủ, TP.Huế, nơi đang đặt số hiện vật bị xuống cấp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.