Cận cảnh những biệt thự trong rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật

20/05/2023 16:38 GMT+7

Những căn biệt thự sắp bị cưỡng chế được xây dựng bên sườn đồi Đống, xã Vân Hòa (H.Ba Vì, Hà Nội) nằm trong các khuôn viên rộng từ 500 - 1.000 m2. Chính quyền sở tại cho hay, những biệt thự này được xây dựng từ hơn 10 năm trước.

Theo một lãnh đạo UBND H.Ba Vì (Hà Nội), kế hoạch cưỡng chế nốt 4 căn biệt thự "mọc" trên đất rừng ở đồi Đống đang được chuẩn bị. 

"Huyện đã có quyết định cưỡng chế nhưng đang nghiên cứu thời điểm, đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan", vị lãnh đạo này cho hay.

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 1.

Một biệt thự thuộc diện cưỡng chế trên đồi Đống

NGUYỄN TRƯỜNG

Ông Chu Mạnh Huy, Phó chủ tịch UBND xã Vân Hòa, cho biết theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư thì trên đồi Đống có 6 biệt thự vi phạm. Ngày 10.5 vừa qua, lực lượng chức năng đã cưỡng chế phá dỡ 2/6 biệt thự. Tính theo giá thị trường, giá trị mỗi căn khoảng 15 - 17 tỉ đồng. Những căn biệt thự này được xây dựng tại khu vực đầm Đống từ hơn 10 năm trước.

"Dự kiến trong tháng 6 hoặc tháng 7, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế nốt 4 biệt thự còn lại. 4 căn này đang được sử dụng, chủ yếu cho thuê. Việc cưỡng chế còn phụ thuộc nhiều yếu tố vì chủ các căn biệt thự không phải người địa phương, liên hệ rất khó khăn", ông Huy nói thêm.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những căn biệt thự thuộc diện sắp bị cưỡng chế phá dỡ nằm trong các khuôn viên có diện tích từ 500 - 1000 m2, có lối dẫn vào cổng được đổ bê tông rộng vài mét. Một số biệt thự có bể bơi và nhiều hạng mục ngoài trời.

Trước đó, hồi tháng 3.2019, Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra; để xảy ra nhiều vi phạm trong công tác cán bộ; trong quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án trên địa bàn; chấp hành không nghiêm kết luận thanh tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Những người đứng đầu chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm trên gồm: ông Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy Ba Vì; ông Hoàng Thanh Vân, nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Vì và ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND H.Ba Vì… Sau đó, H.Ba Vì đã kỷ luật các cá nhân, tập thể liên quan để xảy ra việc xây dựng biệt thự trên đất rừng ở đồi Đống.

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 2.

Một bể bơi đã cạn nước

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 3.

Cỏ mọc rậm rạp trên lối vào một biệt thự

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 4.

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Hòa, vài biệt thự vi phạm đang được sử dụng, chủ yếu cho người dân thuê

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 5.

Bể bơi trong khuôn viên biệt thự xây trên đất rừng đồi Đống

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 6.

Chính quyền sở tại cho biết, dự kiến tháng 6, tháng 7 sẽ cưỡng chế 4 biệt thự còn lại

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 7.

Hai biệt thự vi phạm cách vài chục mét, có lối đi sang nhau

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 8.

4 căn biệt thự vi phạm đều nhìn xuống hồ đồi Đống

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 9.

Theo lãnh đạo UBND xã Vân Hoà, giá thị trường những biệt thự này khoảng 15 - 17 tỉ đồng

NGUYỄN TRƯỜNG

Cận cảnh những biệt thự 'mọc' trên rừng khiến dàn lãnh đạo H.Ba Vì 'dính' kỷ luật - Ảnh 10.

Một trong 2 căn biệt thự vi phạm đã bị phá dỡ ngày 10.5 vừa qua

KHẮC HIẾU


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.