Cận cảnh những khu nhà từng làm bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang, thưa thớt người

Cận cảnh những khu nhà từng làm bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang, thưa thớt người

23/06/2023 09:46 GMT+7

Bên cạnh những khu đô thị đông dân, ở TP.HCM còn có nhiều nơi bị bỏ hoang hàng chục năm trời, gây lãng phí hàng ngàn tỉ đồng. Có thể kể đến các khu tái định cư từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến trong thời điểm Covid-19.

Tháng 7.2021, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP.HCM diễn ra phức tạp, chính quyền thành phố đã trưng dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến. Trong đó có khu tái định cư Bình Khánh (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) và khu tái cư Vĩnh Lộc B (ở huyện Bình Chánh). 

Và sau khi hoàn thành sứ mệnh, thì hàng chục ngàn căn hộ tại 2 khu tái định cư này tiếp tục bị bỏ trống, các tòa nhà đóng kín cửa khiến cơ sở vật chất xuống cấp.

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 1.

Hiện trạng khu tái cư Vĩnh Lộc B (ở huyện Bình Chánh)

SẦM ÁNH

Khu tái định cư Bình Khánh 

Khu tái định cư Bình Khánh có diện tích gần 40 hecta, được xây dựng từ năm 2013 và hoàn thành năm 2015, với 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án tái định cư được chính quyền thành phố đặt mục tiêu trở thành dự án kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về nơi ở mới khang trang và hiện đại cho người dân.

Tuy nhiên, suốt gần 10 năm nay, khu tái định cư này vẫn không có người ở, dù nằm trên đất vàng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thay vì nhận nhà, đa số người dân chọn nhận tiền đền bù và tự tìm nơi ở mới.

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 2.

Hàng rào vây kín ngay lối đi thang bộ

CHIÊU NGÔ

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 3.

Dây điện nằm sát mặt đất ngay phía trước cửa vào

SẦM ÁNH

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 4.

Những cành cây che tạm bợ tại các hố ga không nắp

CHIÊU NGÔ

Do cư dân không về ở nên khu tái định cư này đã được mang ra đấu giá một phần, nhưng gần như không có người mua. Dự kiến TP.HCM sẽ tiếp tục mang hơn 3.700 căn hộ tái định cư này ra đấu giá lần thứ 4 trong thời gian tới.

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 5.

Hàng rào ngăn cách khu tái định cư này với bên ngoài

CHIÊU NGÔ

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B 

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B rộng hơn 30 hecta, gồm 45 lô chung cư, cao 5 tầng, có 1.939 căn hộ và được đưa vào sử dụng năm 2011, với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì ở xa trung tâm và thiếu việc làm nên nhiều lô chung cư tại đây bị bỏ hoang và xuống cấp theo thời gian.

Khu tái định cư này chỉ thật sự phát huy tác dụng trong đại dịch Covid-19, khi tiếp nhận hàng chục ngàn bệnh nhân đến cách ly và điều trị.

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 6.

Nhiều cánh cửa đã bị dây leo bám kín

SẦM ÁNH

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 7.

Rãnh tường nứt thành đường dài

CHIÊU NGÔ

Cận cảnh những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến bị bỏ hoang  - Ảnh 8.

Nhiều lớp sơn đã bong tróc

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.