Cận cảnh rừng Đắk Nông tiếp tục bị 'thảm sát'

19/03/2023 11:17 GMT+7

Hàng trăm cây rừng bị đốn hạ, nằm ngổn ngang trên nhiều ngọn đồi ở tỉnh Đắk Nông. Hiện số vụ phá rừng và diện tích rừng thiệt hại đang 'nóng' ở tỉnh này.

Trao đổi với PV Thanh Niên mới đây, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện tình trạng chặt phá rừng diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao (viết tắt Công ty Đắk N'Tao) quản lý nằm trên địa bàn H.Đắk Song và H.Đắk Glong.

Những ngày giữa tháng 3, PV Thanh Niên theo chân tổ công tác của Công ty Đắk N'Tao thực hiện tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng thuộc địa bàn đơn vị này quản lý. Tại khu vực xã Quảng Sơn (H.Đắk Glong), chúng tôi ghi nhận rất nhiều cánh rừng bị chặt phá và đốt trụi. Đây là khu vực rừng do Công ty Đắk N'Tao quản lý, rộng khoảng 4.000 ha; trong đó hiện có khoảng 2.700 ha đất có rừng, phần diện tích còn lại đều bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy.

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 1.

Hàng trăm cây rừng bị đốn hạ

XUÂN LÂM

Tại khu vực tiểu khu 1668 (xã Quảng Sơn), hàng trăm cây rừng đã bị đốn hạ. Nhiều cây rừng có đường kính hàng chục cm chết khô, nằm ngổn ngang giữa đồi. Theo quan sát của PV, cây rừng đều bị đốt trụi chứ không có dấu hiệu cưa xẻ để khai thác gỗ. Kế đó là lán trại của một gia đình dân tộc H'Mông được dựng lên, nhằm chuẩn bị cho việc canh tác sau khi có đất sản xuất từ việc chặt phá rừng.

Ông Phùng Văn Kiên, Phó giám đốc Công ty Đắk N'Tao thừa nhận, tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn đang rất "nóng". Hiện khu vực rừng thuộc xã Quảng Sơn đang hình thành 3 nhóm dân di cư tự do sinh sống và canh tác.

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 2.

Cây rừng bị cưa hạ

XUÂN LÂM

"Chặt phá rừng để làm nương rẫy rất "nóng" và phức tạp. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm nhưng vẫn không thể ngăn chặn hết việc phá rừng", ông Kiên nhìn nhận, rồi khẳng định việc hàng trăm hộ dân lấn chiếm và sinh sống trên đất rừng khiến việc kiểm soát gặp khó khăn. "Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phải cùng vào cuộc, có biện pháp giải tỏa, di dời người dân ra khỏi rừng. Chỉ khi đó tình trạng phá rừng mới có thể kiểm soát", ông Kiên nêu quan điểm.

Theo thống kê mới nhất, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 61 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng thiệt hại gần 14,8 ha. Còn trong năm 2022, Đắk Nông xảy ra 333 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng thiệt hại gần 68 ha.

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 3.

Hàng trăm cây rừng bị đốn hạ trên diện tích hàng ngàn mét vuông (ở xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong). Đây là khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao quản lý, bảo vệ

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 4.

Cây rừng bị đốt trụi. Theo các cơ quan chức năng, tình trạng dân di cư tự do và lấn chiếm, chặt phá rừng rất phức tạp ở tỉnh Đắk Nông

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 5.

Cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang trên một ngọn đồi

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 6.

Cây rừng bị đốn hạ và đốt cháy. Theo lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao, hiện khu vực xã Quảng Sơn, nơi đơn vị quản lý, bảo vệ rừng đang hình thành 3 nhóm dân di cư tự do sinh sống và canh tác

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 7.

“Chặt phá rừng để làm nương rẫy rất “nóng” và phức tạp. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm nhưng vẫn không thể ngăn chặn hết việc phá rừng”, ông Phùng Văn Kiên, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao cho biết

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 8.

Theo thống kê mới nhất, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra 61 vụ phá rừng trái phép, diện tích rừng thiệt hại gần 14,8 ha

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 9.

Làm việc với Bộ NN-PTNT mới đây, ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cũng nhìn nhận, tình trạng dân di cư tự do ở tỉnh còn nhiều. Do đó, việc phá rừng, chiếm đất cũng nhiều, đã trải qua nhiều thời kỳ

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 10.

Trong năm 2022, Đắk Nông xảy ra 333 vụ phá rừng trái phép, với diện tích rừng thiệt hại gần 68 ha

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 11.

Rất nhiều thủ đoạn chặt phá cây rừng, như cưa nửa thân, đợi gió thổi cây ngã; khoan lỗ rồi bỏ thuốc diệt cỏ vào để cây chết...

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 12.

Xót xa khi hàng trăm cây rừng bị đốn hạ ở Đắk Nông

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 13.

Những mầm sống giữa "cánh rừng chết"

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 14.

Mầm sống giữa "cánh rừng chết"

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 15.

Một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết: “Dân phá rừng mỗi lần một ít, có thể chỉ vài chục mét vuông nên rất khó để xử lý hình sự. Từ đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi cũng chuyển hồ sơ vài trường hợp để phía công an điều tra. Tuy nhiên, việc xác định thiệt hại rừng thường phức tạp. Chưa kể các đối tượng phá rừng rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng bảo vệ rừng”

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 16.

Số cây rừng ít ỏi còn lại liệu có trở thành "nạn nhân" kế tiếp?

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 17.

Khu vực rừng bị chặt phá, đốt trụi nhiều khả năng sẽ "biến" thành nương rẫy

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 18.

Chặt nửa thân rồi đợi cây... tự ngã đổ

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 19.

Cưa hạ, đốt trụi cây rừng ngay "mặt tiền" con đường đất

XUÂN LÂM

Cận cảnh những cánh rừng bị đốn hạ và đốt trụi ở tỉnh Đắk Nông - Ảnh 20.

Phía xa xa là một nhóm dân cư đang hình thành. Theo các cơ quan chức năng, phải có biện pháp di dời, giải tỏa dân di cư tự do ra khỏi rừng thì mới kiếm soát tốt việc chặt phá rừng

XUÂN LÂM


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.