Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 17.12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) đã trưng bày rất nhiều vũ khí, khí tài được trang bị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, chào mừng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Tạo điểm nhấn ngay cổng vào triển lãm là 2 tên lửa đạn đạo Scud-B do Liên Xô chế tạo có trong biên chế pháo binh Việt Nam
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong đó, có nhiều loại khí tài quân sự mới do ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự phát triển, sản xuất, lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng.
Tên lửa có tầm bắn tối đa 300 km, trọng lượng tối đa 5.860 kg, diện tích sát thương cao nhất từ 4 - 6 ha
ẢNH: ĐÌNH HUY
Công suất xe bệ phóng tên lửa lên đến 525 mã lực
ẢNH: ĐÌNH HUY
Vũ khí phòng không và radar cảnh giới do Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội (Viettel) phát triển
ẢNH: ĐÌNH HUY
Bệ phóng gồm 4 tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, cải tiến
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các xe tăng T-62, T-90S và T-90SK đều là các dòng xe tăng chủ lực của Binh chủng Tăng - Thiết giáp
ẢNH: ĐÌNH HUY
Những chiếc UAV chiến đấu hiện đại do Việt Nam sản xuất
ẢNH: ĐÌNH HUY
Xe robot tự điều khiển của Binh chủng Hóa học có thể di chuyển ở những nơi độc hại mà con người không thể đến được
ẢNH: ĐÌNH HUY
Pháo phản lực BM-21 có tầm bắn khoảng 20,4 km. Pháo bắn có 40 ống phóng đạn, mỗi giây bắn được 20 phát, khối lượng mỗi viên đạn là 66 kg, diện tích sát thương 50.000 m2.
ẢNH: ĐÌNH HUY
Những quả ngư lôi của Quân chủng Hải quân
ẢNH: ĐÌNH HUY
Máy bay vận tải quân sự C-295 thuộc biên chế Quân chủng Phòng không - Không quân
ẢNH: ĐÌNH HUY
Các quân nhân chụp ảnh lưu niệm
ẢNH: ĐÌNH HUY
Bình luận (1)
Công nghệ vũ khí phát triển từng ngày, vũ khí từ thời Liên Xô như tên lửa Scud B đã hơn 60 năm tuổi thì để viện bảo tàng hợp lý hơn là triển lãm quốc phòng.