[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất

Lê Lâm
Lê Lâm
29/09/2024 18:26 GMT+7

Theo năm tháng, tháp nước được xây dựng từ năm 1956 bên trong Bệnh viện Thống Nhất (tại tỉnh Đồng Nai) vẫn được giữ lại dù không phải là di tích và cũng đã hoang phế từ lâu.


[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 1.

Trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (hay còn gọi Bệnh viện Thánh Tâm, thuộc TP.Biên Hòa, Đồng Nai) có một tháp nước được xây cùng thời điểm với bệnh viện - năm 1956

ẢNH: LÊ LÂM

Trên logo của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (hay còn gọi là Bệnh viện Thánh Tâm, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có hình một tháp nước cùng dòng số 1956.

Và thực tế, trong khuôn viên bệnh viện này có một tháp nước được xây dựng vào năm 1956, cùng thời điểm bệnh viện được xây dựng.

Theo năm tháng, tháp nước này vẫn được giữ lại dù không phải là di tích và cũng đã hoang phế từ lâu.

Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất

Theo thông tin trên website của bệnh viện này, vào ngày 24.4.1956, bệnh viện được xây dựng, lúc bấy giờ người dân thường gọi là Bệnh viện di cư Hố Nai, sau này quen gọi là Bệnh viện Thánh Tâm do nằm ở khu vực xứ Thánh Tâm

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 2.

"Ngày 24.4.1956, bệnh viện được Chính quyền Sài Gòn cấp giấy phép xây dựng với tên gọi là Bệnh viện Đức mẹ chỉ bảo đàng lành. Lúc bấy giờ, người dân thường gọi là Bệnh viện di cư Hố Nai, sau này quen gọi là Bệnh viện Thánh Tâm do nằm ở khu vực xứ Thánh Tâm", trích nội dung từ trang website của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 3.

Trong khuôn viên bệnh viện có tháp nước 3 tầng, cao khoảng 14m, rộng 5m2 ; các tầng đều có từ 2-3 ô cửa sổ/mỗi mặt

ẢNH: LÊ LÂM

Tháp nước nằm giữa hàng lang nối khối nhà A và khối nhà B của Bệnh viện Thống Nhất.

Tháp nước có 3 tầng, cao khoảng 14 mét, rộng 5 mét và chỉ có một cửa ra vào bằng sắt. Tháp này được xây bằng vật liệu giống gạch bê tông. Các tầng đều có từ 2-3 ô cửa sổ/mỗi mặt.

Bảo vệ bệnh viện cho biết công trình đã xuống cấp nhiều năm nay, hiện tại gần như bỏ hoang và đóng cửa im lìm. Cách đây vài năm còn dùng được tầng trệt làm nơi nghỉ ngơi nhưng bây giờ bị đọng nước nên mọi người dời đi nơi khác.

5 năm trước (tức vào khoảng năm 2019), khi Bệnh viện Thống Nhất đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đã xây dựng thêm một khu nhà phục vụ khám chữa bệnh ngay cạnh tháp nước.

Tuy nhiên tháp nước không bị đập đi, mà lãnh đạo bệnh viện còn lấy hình ảnh này làm logo bệnh viện.

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 4.

Tháp chỉ có một cửa ra vào bằng sắt

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 5.

5 năm trước, khi bệnh viện đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đã xây dựng thêm một khu nhà phục vụ khám chữa bệnh ngay cạnh tháp nước

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 6.

Dù vậy, tháp nước không bị đập đi, mà còn được lãnh đạo bệnh viện lấy hình ảnh đó làm logo

ẢNH: LÊ LÂM

Trao đổi đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào thời điểm đó, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất là tiến sĩ, bác sĩ Phạm Văn Dũng (mới về hưu từ 1.6.2024) cho biết đây là công trình có kiến trúc đặc biệt và gắn với lịch sử bệnh viện, nên bệnh viện quyết định giữ lại.

Giữa những tòa nhà hiện đại của Bệnh viện Thống Nhất, công trình tháp nước vẫn nằm im lìm, cũ kỹ nhưng vẫn nổi bật nhờ hình dáng và kiến trúc đặc biệt.

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 7.

Logo của Bệnh viện đa khoa Thống Nhất với hình trung tâm là tháp nước, bên ngoài là trái tim cách điệu

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 8.

Tháp nước bây giờ lọt thỏm giữa các dãy nhà đang xây mới, nhưng vẫn nổi bật do kiến trúc đặc biệt

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 9.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống nơi đây, năm xưa công trình này vừa là tháp nước vừa là tháp canh

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 10.

TS-BS Phạm Văn Dũng, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (vừa nghỉ hưu từ ngày 1.6.2024) nói: "Đây là công trình có kiến trúc đặc biệt và gắn với lịch sử bệnh viện, nên chúng tôi quyết định giữ lại"

ẢNH: LÊ LÂM

[FLYCAM] Cận cảnh tháp nước xưa được giữ làm logo Bệnh viện Thống Nhất- Ảnh 11.

Bản đồ chỉ dẫn lối đi đặt trong bệnh viện vẫn "dành" một chỗ cho tháp nước

ẢNH: LÊ LÂM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.