Cận cảnh vương quốc 725 cây Pơ mu vài trăm năm tuổi
11/05/2016 09:02 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND H.Tây Giang tổ chức lễ công bố và gắn biển công nhận rừng cây Pơ mu (có tên khoa học Fokienia hodginsii) tại xã Axan và Tr’hy là rừng Cây Di sản Việt Nam.
Tự động phát
Với 725 cây Pơ mu quần tụ trên diện tích 250 ha, cách huyện lỵ Tây Giang khoảng 40 km về phía tây, đây là lần đầu tiên Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam đối với quần thể cây được cho là lớn nhất từ trước đến nay.
Theo UBND H.Tây Giang, khu rừng này có số lượng khoảng 1.400 cây Pơ mu nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển. Rừng cây cổ thụ có độ tuổi từ 200 – 1.000 năm này được mệnh danh là “Vương quốc Pơ mu”.
VIDEO: Trong vương quốc cây Pơ Mu từ hàng trăm đến cả ngàn năm tuổi
|
Cây Pơ mu lớn nhất có đường kính thân gần 3 m, cao 22 m, khối lượng gỗ ước khoảng 50 m3.
Dịp này, huyện Tây Giang cũng công bố các quyết định Bảo trợ di sản của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đối với làng truyền thống Cơ Tu; công bố di sản phi vật thể quốc gia đối với múa tâng tung - da dá, nói lý - hát lý, dệt thổ cẩm của người Cơ Tu.
Huyện Tây Giang cũng khởi động năm du lịch Tây Giang 2016 với chủ đề “Tiếng gọi đại ngàn”.
Thanh Niên xin giới thiệu đến độc giả một số hình ảnh độc đáo về “Vương quốc Pơ mu”.
![]() Lễ khánh thành biển công nhận rừng Pơ mu là rừng Cây Di sản Việt Nam
|
![]() Nhiều gốc Pơ mu cổ thụ đến 5-6 người ôm mới xuể
|
![]() Sống trong rừng gìa từ hàng trăm đến cả 1.000 năm qua, những gốc Pơ mu sần sùi gốc
|
![]() Ngành chức năng đánh số trên thân cây Pơ mu để quản lý, bảo tồn
|
![]() Hai “cụ” Pơ mu nằm cạnh nhau giữa rừng nguyên sinh
|
![]() Tán Pơ mu rộng hàng trăm mét vuông
|
![]() UBND H.Tây Giang khánh thành khu du lịch sinh thái giữa rừng già để chuẩn bị đón khách tham quan
|
Bình luận (0)