Căn cứ không quân Nga ở Syria lại bị tấn công

Khánh An
Khánh An
25/04/2018 09:17 GMT+7

Vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nghi do lực lượng nổi dậy tại Syria thực hiện.

Đài RT ngày 25.4 dẫn nguồn từ quân đội Nga cho hay lực lượng phòng không của nước này tại căn cứ Khmeimim của Syria đã ngăn chặn và tiêu diệt một số “mục tiêu trên không” đang tiến đến căn cứ.
“Sau khi trời tối, thiết bị điều khiển không lưu tại căn cứ Khmeimim của Nga phát hiện các mục tiêu trên không với kích cỡ nhỏ và không rõ nguồn gốc. Tất cả mục tiêu đều bị hủy diệt bởi hỏa lực phòng không tại căn cứ”, một người phát ngôn của lực lượng Nga tại Syria cho hay.
Quân đội Nga không công bố thông tin chi tiết về các “mục tiêu” này. Tuy nhiên, theo trang South Front, căn cứ không quân Nga bị 2 thiết bị bay không người lái (UAV) trang bị bom tấn công vào ngày 24.4.
Hai thiết bị này xuất phát từ thành phố Latakia ở phía bắc hoặc tỉnh Idlib ở phía nam, nơi có các nhóm nổi dậy.
Trước đó vào tháng 1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy một vụ tấn công bằng 13 thiết bị bay không người lái nhằm vào căn cứ Khmeimim và cả cảng Tartus.
Hỏa lực phòng không Nga đánh chặn thiết bị bay không người lái tấn công căn cứ Khmeimim ở Syria Ảnh chụp màn hình South Front

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.