Cần điều chỉnh lịch đấu để U.20 Việt Nam mạnh nhất

19/08/2022 08:12 GMT+7

VFF sẽ cùng ngồi lại với các CLB để gọi thêm một số cầu thủ xuất sắc lên tuyển U.20 Việt Nam dự vòng loại châu Á trong tháng 9.

Tuyển U.20 Việt Nam vừa thua U.19 Nhật Bản 0-5 ở trận giao hữu, dù trước đó được trui rèn qua giải U.19 Đông Nam Á, U.19 quốc tế Thanh Niên. Vì thế, điều HLV Đinh Thế Nam trăn trở là làm sao có được lực lượng mạnh nhất ở lứa tuổi này để tham dự vòng loại U.20 châu Á vào tháng 9 tới tại Indonesia. Theo đề xuất của vị thuyền trưởng này thì ông cần khoảng 6 - 8 gương mặt xuất sắc đang đá V-League và hạng nhất lên tuyển U.20. Thực tế hiện nay với các cầu thủ đang đá hạng nhất thì được do giải đấu này sẽ lùi 2 tuần (sau vòng 14 ngày 4.9 giải sẽ nghỉ đến 23.9 mới đá vòng 15), còn V-League thì đá đến vòng 16 ngày 14.9 mới tạm ngưng cho FIFA Days.

Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường (trái) có thể lên tuyển U.20 VN nếu lịch đấu được điều chỉnh

Khả Hòa

Trước mắt, Chủ tịch CLB Phố Hiến Vũ Tiến Thành cho biết sẵn sàng cung cấp 7 cầu thủ gồm: tiền vệ Xuân Bắc, Đức Phú, hậu vệ Hiểu Minh, Ngọc Sơn, Hải Nam, tiền đạo Thanh Nhàn, Anh Quân lên tuyển U.20. Đây là những cầu thủ thường xuyên thi đấu trong màu áo Phố Hiến qua 11 vòng đấu hạng nhất vừa qua.

Vấn đề là những cái tên đang đá V-League đều sinh năm 2003 được nhắc đến nhiều thời gian qua như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Bùi Vĩ Hào (Bình Dương) liệu có thể tham gia hay không? Theo Trưởng phòng các đội tuyển VFF Trần Anh Tuấn thì căn cứ đề xuất của ban huấn luyện U.20 Việt Nam, sắp tới VFF sẽ có cuộc làm việc với CLB để xem xét việc triệu tập các cầu thủ này...

Một lãnh đạo CLB SLNA cho biết: “Không phải chúng tôi không muốn nhả quân cho tuyển U.20 quốc gia, nhưng các vị trí mà ban huấn luyện U.20 nhắm đến đều đang là nòng cốt của đội, nếu tăng cường lên tuyển thì lỡ SLNA thi đấu bị khuyết các vị trí chiến thuật đó thì thật khó cho cách vận hành lối chơi cũng như việc tranh chấp mà chúng tôi đang nhắm đến. Nếu VFF và VPF điều chỉnh được lịch đấu phù hợp thì chúng tôi có thể sẽ cung cấp các cầu thủ này sau vòng 15 kết thúc ngày 4.9. Chứ như hiện nay vòng 16 ngày 13.9, SLNA sẽ có trận gặp Đà Nẵng trên sân Vinh khá quan trọng. Nếu giữ đúng lịch làm sao chúng tôi nhả quân”.

Phía Bình Dương, một quan chức cũng thông tin: “Do Tiến Linh chấn thương mới hồi phục nên đội bóng rất cần Bùi Vĩ Hào để thi đấu các trận V-League. Nếu sau vòng 15 để Hào lên U.20 quốc gia thì trận Bình Dương gặp HAGL ngày 13.9 cũng rất gay go. Chúng tôi hiểu U.20 Việt Nam cần lực lượng tốt nhất nhưng phải giải quyết bài toán thi đấu V-League thì chúng tôi mới an tâm cho cầu thủ lên tuyển”.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: “Nên chăng chúng ta có sự điều chỉnh một chút cho hài hòa. Ví dụ trận SLNA - Đà Nẵng thay vì đá ngày 13.9 có thể đẩy lên đá ngày 8.9 để Xuân Tiến, Văn Cường hay Phi Hoàng có thể tập trung U.20 quốc gia kịp đá vòng loại U.20 châu Á. Bởi thời điểm ngày 7 hay 8.9 sẽ đá tứ kết Cúp quốc gia mà SLNA và Đà Nẵng đều không có mặt nên có thể cho trận này đá sớm một chút, tôi nghĩ các CLB sẽ ủng hộ thay vì giữ như lịch cũ thì chắc chắn 2 đội này sẽ không nhả quân. Còn Bình Dương thì khó rồi dù họ không đá Cúp quốc gia nhưng đối thủ HAGL có đá cúp nên không thể đẩy trận này lên được. Nói chung cần giải quyết hài hòa thì các CLB sẽ đồng thuận vì tương lai bóng đá trẻ Việt Nam”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.