Cần đổi mới công tác tuyên giáo

30/03/2016 08:19 GMT+7

Ngày 29.3, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị tập huấn đối với lãnh đạo và chuyên viên mới của các ban tuyên giáo tỉnh, thành, Đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Ngày 29.3, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị tập huấn đối với lãnh đạo và chuyên viên mới của các ban tuyên giáo tỉnh, thành, Đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Ảnh: Đình QuânẢnh: Đình Quân
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng (ảnh) cho biết thời gian qua toàn ngành tuyên giáo thể hiện vai trò, trách nhiệm cao, đoàn kết, chủ động, sáng tạo góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XII của Đảng. Hệ thống tuyên giáo cả nước cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chưa cao, công tác tư tưởng thiếu sắc bén, chưa thuyết phục… Việc tham mưu các lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, môi trường… chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
Từ đó, ông Thưởng yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải đổi mới cả nội dung lẫn hình thức, tránh lối thuyết trình một chiều, khuyến khích sự trao đổi cũng như tìm ra nguyên nhân cụ thể để việc tuyên truyền được tốt hơn. Công tác tuyên giáo thời gian tới phải đặt trọng tâm việc xây dựng lối sống, đạo đức trong Đảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.