Cần gần 46 tỉ khắc phục sạt lở đất đầu đường Khe Sanh ở TP.Đà Lạt

26/02/2022 10:45 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lập dự toán khắc phục hậu quả sạt lở đất nghiêm trọng đầu đường Khe Sanh (P.10, TP.Đà Lạt) với số tiền lên gần 46 tỉ đồng.

Ngày 26.2, lãnh đạo TP.Đà Lạt cho biết vừa có tờ trình gởi Sở KH-ĐT tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục sự cố sạt lở đất nghiêm trọng tại đường Khe Sanh (P.10, TP.Đà Lạt). Theo đó, TP.Đà Lạt đã lên kế hoạch và lập dự toán khắc phục hậu quả với số tiền lên đến gần 46 tỉ đồng và đang chờ thẩm định.

Vụ sạt lở đất đe dọa nhiều khách sạn và nhà dân đầu đường Khe Sanh, TP.Đà Lạt

LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, sự cố sạt lở đất đầu đường Khe Sanh xảy ra chiều 12.11.2021 sau những cơn mưa lớn kéo dài. Đất bị sạt lở nghiêm trọng xuống thung lũng sâu phía sau dãy nhà dân ở mặt tiền đầu đường Khe Sanh, trong đó có 5 khách sạn, nhà nghỉ bị đe dọa đổ sập nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra. Đất sạt lở vùi lấp 2 nhà kho, chuồng trại chăn nuôi cùng nhiều cây trồng phía dưới; một số căn nhà bị hở móng chênh vênh.

Nhiều nhà dân chênh vênh bên bờ vực

LÂM VIÊN

Di dời con người và tài sản của một khách sạn tại khu vực bị sạt lở đất

LÂM VIÊN

Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp dân di dời đến nơi ở an toàn, lập rào chắn cảnh báo nguy hiểm, hạn chế lưu thông qua đoạn đường bị sạt lở.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến kiểm tra hiện trường và có văn bản chỉ đạo UBND TP.Đà Lạt chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án khắc phục hậu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở đất đầu đường Khe Sanh

LÂM VIÊN

Đến nay, sau hơn 3 tháng xảy ra sự cố sạt lở đất nghiêm trọng, TP.Đà Lạt cùng các cơ quan chức năng đã lập xong kế hoạch và dự toán khắc phục sự cố. Theo dự toán, việc khắc phục điểm sạt lở này có tổng kinh phí gần 46 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh; trong đó chi phí xây dựng hơn 30 tỉ đồng, chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng 10 tỉ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Quy mô công trình khắc phục gồm tuyến kè dài khoảng 120 m phía sau dãy nhà dân và các khách sạn cao tầng, được chia thành 3 đoạn với kết cấu có chân móng bằng cọc khoan nhồi, khung ô bê tông cốt thép, tường rọ đá...

Một số căn nhà tại khu vực sạt lở đất hở móng chênh vênh

LÂM VIÊN

Theo kế hoạch, công trình khắc phục sự cố sạt lở đất đầu đường Khe Sanh sẽ đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa năm 2022, nhằm giải quyết sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông tuyến đường Khe Sanh - đèo Mimosa; đồng thời đảm bảo cho việc gia cố, hệ thống thoát nước, hạn chế ảnh hưởng đến nền đường trong khu vực sạt lở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.