Vùng núi phía bắc chìm trong băng giá

21/02/2022 05:37 GMT+7

Băng giá xuất hiện đồng loạt ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang trong ngày 20.2 khi các tỉnh Bắc bộ có không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Quốc Huy, Trạm trưởng Trạm khí tượng thủy văn Mẫu Sơn (Lạng Sơn), cho biết sáng 20.2 nhiệt độ đo trong lều khí tượng tại trạm là - 0,4 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay. Trước đó trong đợt rét dịp tết vừa qua, nhiệt độ tại Mẫu Sơn là 2,4 độ C. Nhiệt độ không khí dưới ngưỡng 0 độ C nên hơi nước đã bị ngưng tụ thành băng giá với mật độ dày đặc. Trên đỉnh núi Mẫu Sơn, thảm thực vật, cây cỏ sát mặt đất và rừng cây cao bị băng đóng chặt.

Băng giá cũng được ghi nhận tại đỉnh núi Phia Oắc (cao 1.938 m, thuộc xã Thành Công, H.Nguyên Bình, Cao Bằng). Tại đây băng giá dày đặc hơn ở đỉnh núi Mẫu Sơn. Rừng cây trên đỉnh Phia Oắc bị băng giá phủ trắng, thu hút nhiều khách du lịch đổ về chụp ảnh.

Băng giá phủ trắng xóa cây cối trên đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng) trong ngày 20.2

HÀ CƯƠNG

Tại Hà Giang, băng giá cũng xuất hiện ở các xã Thượng Phùng, Xín Cái của H.Mèo Vạc. Còn tại Lào Cai, băng giá có ở đỉnh núi Lảo Thẩn (H.Bát Xát). Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo nhiều vùng núi cao như Y Tý (H.Bát Xát), Fansipan (TX.Sa Pa) nhiều khả năng sẽ có tuyết rơi trong những ngày tới, khi Lào Cai nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh.

Cận cảnh băng giá dày đặc ở núi Phia Oắc, Mẫu Sơn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 20.2, các tỉnh Bắc bộ nằm trọn trong khối không khí lạnh, rét hại xảy ra trên diện rộng. Các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa còn rét hại đến ngày 22.2 với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7 - 10 độ C, vùng núi 2 - 5 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao ở các tỉnh phía Bắc lạnh dưới 0 độ C và khả năng cao sẽ có băng giá, mưa tuyết trong những ngày tới. Không khí lạnh khiến các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12 - 15 độ C, phía bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 11 độ C.

Ngoài băng giá và rét hại, mưa lớn do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra một số thiệt hại ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Tại Lào Cai xảy ra lở đất vào rạng sáng 20.2 ở Trường tiểu học Trung Chải, xã Trung Chải, TX.Sa Pa, gây hư hỏng nặng khu nhà vệ sinh và 1 phòng học. Tại Yên Bái, mưa lớn gây ra lũ quét tại xã Phong Dụ Thượng (H.Văn Yên) cuốn trôi 2 cầu dân sinh, khiến 1 người dân mất tích (anh Đặng Thừa Quan, 36 tuổi, trú tại thôn Khe Mạng), và đến cuối giờ chiều 20.2 chưa tìm thấy.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao đang dịch sang phía đông kết hợp với không khí lạnh có cường độ mạnh, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào; cục bộ có mưa vừa, mưa to kéo dài đến ngày 22.2. Vùng núi các tỉnh phía bắc, bắc Trung bộ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực trũng, thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.