Cần nghiêm trị những kẻ coi thường pháp luật

02/04/2022 05:05 GMT+7

Liên quan vụ côn đồ vào tận nhà dân chém người rồi thách thức báo công an xảy ra ở Hải Dương, nhiều bạn đọc bức xúc đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Như Thanh Niên thông tin, khoảng 21 giờ 15 ngày 30.3, anh N.D.H (18 tuổi, ở đường Canh Nông 2, P.Quang Trung, TP.Hải Dương) bị 3 người tên Hùng, Nam và Huy xông vào nhà, dùng dao bầu chém nhiều nhát vào đầu và tay. Thấy con bị chém, bố anh H. chạy vào can thì Hùng cầm dao kề vào cổ bố anh H. dọa giết. “Hùng còn thách thức gia đình tôi thích gọi công an thì cứ gọi, hắn chấp hết”, người nhà anh H. cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra anh H. được đưa đi cấp cứu vì mất nhiều máu và đứt gân tay. Vụ việc khiến người dân và gia đình anh H. vô cùng hoang mang, lo lắng bởi hành vi côn đồ, manh động của nhóm người kể trên. Sau khi H. bị chém, người nhà anh còn nhận được cuộc gọi từ số lạ đe dọa: “Chúng mày báo công an tao sẽ giết cả nhà chúng mày”. Được biết, anh H. có nợ nhóm Hùng một số tiền từ nhiều năm trước và đã trả gần hết. Hiện gia đình anh cũng đang thu xếp trả nợ tiếp. Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Dương đã vào cuộc.

Hành vi côn đồ, xem thường pháp luật

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi thách thức, xem thường pháp luật của nhóm người trên là không thể chấp nhận, cần nghiêm trị để lập lại trật tự kỷ cương xã hội. “Hành vi xem thường pháp luật, thách thức cơ quan chức năng là không thể chấp nhận được, đề nghị công an Hải Dương vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm minh”, BĐ Bich Lua bức xúc.

Tương tự, BĐ Hữu Nhân viết: “Hành vi của nhóm đối tượng này hết sức manh động, hung hăng, côn đồ, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Pháp luật cần phải xử lý thích đáng”.

Bọn côn đồ này nên cho đi cải tạo càng lâu càng tốt.

Tan Dat

Côn đồ mà còn dám thách thức công an thì chắc chắn sẽ sớm vào trại giam.

Nhạc

Thách thức công an? Đây là một tình tiết cần phải tăng nặng khi xử lý.

Phuoc Nhon

Bọn lưu manh quá lộng hành vào nhà chém người còn thách thức công an... Để xem công an giải quyết vụ này sao đây.

Lam Lieu

“Hành vi của những đối tượng này cho thấy đã đủ điều kiện để khởi tố về hành vi đe dọa giết người rồi. Côn đồ ngày càng lộng hành, đời sống của người dân bất an. Cần nghiêm trị để lập lại trật tự kỷ cương xã hội”, BĐ Hoài Thương ý kiến.

BĐ Toàn Trang thì đề nghị cơ quan công an quyết liệt vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm hành vi côn đồ này. “Những đối tượng xem thường pháp luật, tính mạng người dân thì phải có bản án thật nghiêm khắc. Nếu chúng ta nương tay hoặc xử lý không tới nơi tới chốn thì tình trạng tương tự sẽ xảy ra trong tương lai và có thể còn nguy hiểm hơn”, BĐ này ý kiến.

Quyết liệt xử lý tín dụng đen

Không chỉ đề nghị nghiêm trị bọn côn đồ hành hung người theo kiểu “xã hội đen”, qua trường hợp này nhiều BĐ cũng cảnh báo về tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng quyết liệt xóa bỏ tệ nạn này vì gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. “Lại thêm một trường hợp dính dáng đến vấn nạn cho vay nặng lãi. Đây không phải là vụ đầu tiên và tôi chắc cũng không phải là cuối cùng nếu cơ quan chức năng không có những biện pháp ngăn chặn triệt để. Cần xóa bỏ tệ nạn này ra khỏi đời sống xã hội, đây là mầm mống gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội”, BĐ Trường Giang ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Thảo Phương cho rằng: “Tín dụng đen là mối nguy hiểm, là tệ nạn của xã hội. Rất mong cơ quan chức năng quyết liệt xóa bỏ tệ nạn này. Biết bao người “tan cửa nát nhà” chỉ vì trót tin bọn cho vay nặng lãi”.

“Cho vay nặng lãi chẳng khác nào cướp cạn, chúng sống trên mồ hôi nước mắt người lương thiện. Tệ nạn này cũng làm nảy sinh rất nhiều hệ lụy, khiến tội phạm hình sự gia tăng. Thiết nghĩ Bộ Công an và lực lượng công an các tỉnh thành cần quyết liệt đấu tranh xử lý, xóa bỏ tệ nạn tín dụng đen này”, BĐ Nguyễn Đức mong mỏi.

“Rất nhiều người dính vào tín dụng đen bán hết tài sản nhà cửa mà cũng chưa trả được hết nợ, có người phải bỏ xứ đi biệt tích, chưa kể những vụ việc gây mất an ninh trật tự như tạt sơn, mắm tôm vào nhà con nợ. Mong cơ quan công an quyết liệt xóa sổ tệ nạn này”, BĐ Như Huyền ý kiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.