Cần sớm hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch với biến chủng Omicron

Chí Hiếu
Chí Hiếu
23/12/2021 07:41 GMT+7

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn (theo một số nghiên cứu gấp từ 3 - 7 lần so với chủng Delta).

Ngày 22.12, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở cơ sở.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng; tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp; nâng cao năng lực y tế cơ sở… Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện điều chỉnh cách ly đối với các trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vắc xin, hoặc đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Covid-19 sáng 23/12: Cả nước 1.588.335 ca | TP.HCM sẵn sàng cho ngày học sinh trở lại trường

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn (theo một số nghiên cứu gấp từ 3 - 7 lần so với chủng Delta). Các nghiên cứu chỉ ra rằng, với biến chủng Delta, khi người mắc đã tiêm vắc xin đủ 2 mũi thì nguy cơ tử vong giảm khoảng 12 lần, trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng để xác định biến chủng Omicron có độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta.

Nguy cơ bị nhiễm bệnh do biến chủng Omicron đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn cao hơn 3 lần so với biến chủng Delta, thậm chí những người đã nhiễm biến chủng Delta vẫn có nguy cơ nhiễm lại biến chủng Omicron cao hơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán, tổ Covid-19 cộng đồng, công an, dân quân, y tế và các lực lượng cần tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trong tiêm vét vắc xin, hỗ trợ người bệnh, không để người nào đang cách ly, tự điều trị tại nhà không có tết.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng Omicron. Trong khi chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch, căn cứ tình hình cụ thể, từng địa phương có thể thống nhất với Bộ Y tế để nâng cấp độ dịch.

Ngày 22.12, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày. Theo đó, số ca mắc Covid-19 qua xét nghiệm RT-PCR trong ngày là 979 ca. Như vậy, trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới tại TP.HCM giảm dưới 1.000 ca. Tổng số ca nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đến nay là 496.817 người. Tuy vậy, số ca test nhanh dương tính mỗi ngày vẫn còn từ 2.000 - 3.000 ca.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 22.12, TP.HCM đã tiêm được hơn 15 triệu liều vắc xin Covid-19, bao gồm: mũi 1 hơn 7,96 triệu liều, mũi 2 hơn 6,95 triệu liều và 36.561 liều mũi bổ sung, 104.178 liều mũi nhắc lại.

Duy Tính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.