Cần tạm đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển?

22/11/2021 16:50 GMT+7

Theo chuyên gia pháp lý, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) sẽ tạm đình chỉ vụ án dân sự bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển, để chờ kết quả giải quyết vụ án có liên quan.

Ngày 26.10, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thụ lý đơn khởi kiện của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương), buộc ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) yêu cầu Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) rút bài viết Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng, đăng trên báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn) vào ngày 12.6.2021.

Trong đơn kiện, bà Hằng cũng yêu cầu ông Hiển công khai xin lỗi và đăng lời xin lỗi bà trên báo Pháp luật TP.HCM.

Ngược lại, ngày 26.10, ông Nguyễn Đức Hiển gửi đơn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Đức Hiển.

Đến ngày 17.11, ông Đức Hiển gửi đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, khởi tố điều tra vụ án, khởi tố điều tra bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng, về các hành vi: làm nhục người khác; vu khống; tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vụ việc này Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, xác minh và giải quyết.

Chờ kết quả vụ án của Công an tỉnh Bình Dương

Phát sinh vụ kiện và đơn tố giác giữa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đức Hiển đều từ bài viết Không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng, được đăng tải trên báo điện tử vov.vn.

Trong bài viết trên, vov.vn đã phỏng vấn ông Đức Hiển về quan điểm, nhận định pháp lý của cá nhân ông đối với các phát ngôn trong các buổi phát sóng trực tiếp của bà Hằng. Ngay sau đó, bà Hằng cho rằng nội dung bài phỏng vấn trên của ông Hiển thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà Hằng phải đi tù. Từ đó, bà Hằng nhiều lần livestream nhắc đến tên ông Hiển.

Liên quan đến tình huống pháp lý nêu trên, luật sư Nguyễn Mạnh Hùng (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích, cùng một sự kiện pháp lý nhưng cả hai cơ quan chức năng đang thụ lý giải quyết, vì vậy, căn cứ khoản 18 Điều 70, điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, thì TAND TP.Thủ Dầu Một sẽ phải tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, để chờ kết quả giải quyết việc tố giác, yêu cầu khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng của ông Nguyễn Đức Hiển.

Trong khi đó, theo nguyên Phó chánh tòa kinh tế TAND TP.HCM Nguyễn Công Phú, để xác minh 2 vụ việc có liên quan đến nhau hay không, thẩm phán thụ lý vụ kiện của bà Hằng cần làm công văn đề nghị Công an tỉnh Bình Dương trả lời 2 nội dung: Thứ nhất, vụ việc Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý, xác minh theo đơn tố giác, yêu cầu của ông Hiển đối với bà Nguyễn Phương Hằng có liên quan đến nội dung TAND TP.Thủ Dầu Một đang thụ lý hay không. Thứ hai, vụ việc Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý giải quyết đã được khởi tố vụ án hay chưa.

"Khi đạt đủ 2 yêu cầu trên, rằng sự việc Công an tỉnh Bình Dương và TAND TP.Thủ Dầu Một đang thụ lý giữa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Nguyễn Đức Hiển cùng vụ việc, và công an đã khởi tố vụ án thì TAND TP.Thủ Dầu Một sẽ tạm đình chỉ vụ kiện để chờ kết quả giải quyết vụ án của Công an tỉnh Bình Dương", ông Phú cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.