Nhà báo Nguyễn Đức Hiển đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng

Phan Thương
Phan Thương
17/11/2021 12:28 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Hiển cũng có đơn yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương áp dụng các biện pháp tư pháp, buộc bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt phát sóng các nội dung xúc phạm cá nhân ông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Trưa 17.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Hiển (bút danh Đức Hiển, Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM) cho biết sáng nay, theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, ông đã gửi đơn yêu cầu khởi tố điều tra vụ án, khởi tố điều tra bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và nhiều "khách mời" khác cũng đang bị Cục Phát thanh, truyền hình - Bộ TT-TT đề nghị xem xem xử lý vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật

CHỤP MÀN HÌNH

Trong đơn, ông Nguyễn Đức Hiển yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để làm nhục, vu khống, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của ông.

Cụ thể là các hành vi: làm nhục người khác; vu khống; tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

YouTuber Long Ngô trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là ai?

Yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng chấm dứt phát các nội dung xúc phạm

Bên cạnh đó, ông Đức Hiển cũng đã có đơn yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương áp dụng các biện pháp tư pháp, buộc bà Hằng chấm dứt phát các nội dung xúc phạm cá nhân ông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Trước đó, ngày 26.10, ông Nguyễn Đức Hiển gửi đơn theo đường bưu điện đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng vì có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông Hiển.

Trong đơn ngày 26.10, ông Hiển nêu, từ ngày 19.6 - 20.10.2021, bà Nguyễn Phương Hằng nhiều lần livestream, đề cập đến tên ông và có hành vi dùng từ ngữ nhục mạ, bịa đặt, vu khống; bịa đặt và lan truyền những điều không phải là sự thật, không có chứng cứ chứng minh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân ông.

Vì vậy, ông Hiển đề nghị Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương, Viện KSND tỉnh Bình Dương xem xét, đánh giá toàn bộ hồ sơ, tài liệu mà ông đã cung cấp, từ đó làm rõ dấu hiệu phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” của bà Nguyễn Phương Hằng

Đến ngày 12.11, ông Nguyễn Đức Hiển đã làm việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương về đơn tố giác tội phạm đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Hiển cho hay, buổi làm việc trên diễn ra trong 3 tiếng rưỡi đã được thu âm, ghi hình. Và ông đã cung cấp các chứng cứ liên quan đến hành vi mà ông tố giác bà Nguyễn Phương Hằng.

Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang phải đối diện ít nhất 8 đơn thư tố giác tội phạm, yêu cầu khởi tố hình sự đối với bà này. Cụ thể, Công an TP.HCM đang thụ lý đơn của các cá nhân: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, luật sư Lê Thành Kính, bà Trương Việt Hà. Công an Bình Dương đang thụ lý đơn của các cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, gồm: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Hàn Ni, ông Đức Hiển, ca sĩ Thuỷ Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.