Mối nguy từ những loại trái cây có hạt
Cuối năm 2008, bé H., 15 tháng tuổi, được đưa đến bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng cơ thể tím tái, khó thở, bứt rứt. Các bác sĩ đã tiến hành gây mê, mổ lấy ra một hạt mãng cầu ở hạ thanh môn (nơi hẹp nhất của đường thở), cứu sống bé trong gang tấc (nhidong.org.vn).
Đầu năm 2009, bé T., 8 tuổi, được đưa đến bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ trong tình trạng bụng trướng to, đau và không đi tiêu được trong nhiều ngày. Sau khi khám, các bác sĩ phát hiện rất nhiều hạt sơ-ri đóng ở trực tràng, đoạn cuối ruột già của bé (vnexpress.net).
Không được may mắn như 2 bé trên, tháng 1 vừa qua, một cháu bé 2 tuổi rưỡi (huyện Nhà Bè), đã bất ngờ bị hóc hạt khi lén mẹ ăn quả sa-bô-chê. Mẹ cháu hoảng loạn, dùng tay móc miệng con nhưng không có kết quả. Trên đường đưa đến bệnh viện, bé trở nên tím tái, ngưng thở. Tại bệnh viện Nhi đồng 2, do tình trạng ngạt quá lâu, bệnh nhi đã không qua khỏi (nhidong.org.vn).
Đó chỉ là 3 trong vô số trường hợp nuốt phải hạt trái cây gây tắc nghẽn đường thở ở trẻ em, cho thấy mức độ nguy hiểm cao khi trẻ ăn những loại trái cây có hạt. Trẻ em chưa có được ý thức như người lớn, vì vậy khi ăn trái cây, đặc biệt các loại trái có hạt, bé rất dễ nuốt luôn hạt vào, khi đó hạt trái cây sẽ rơi vào thanh quản, khí quản, phế quản gây tình trạng ngạt thở. Nếu không cấp cứu kịp thời, hậu quả thật khó lường. Nhiều hạt to có thể khiến trẻ tử vong ngay tức thời, nhiều trường hợp thoát chết nhưng để lại di chứng do ngưng tim kéo dài dẫn đến thiếu oxy não, gây liệt một phần não.
|
Thông tin thêm |
Nguyên Nhân
Nguyên nhân khiến trẻ nuốt phải hạt trái cây thường do các bậc phụ huynh vô ý để những loại trái cây có hạt trong tầm tay với của trẻ hoặc chủ quan không lấy hạt ra trước khi cho trẻ ăn. Ngoài ra, khi trẻ vừa bị hóc hạt, một số bậc phụ huynh vì quá hoảng loạn đã dùng ngón tay cho vào miệng trẻ để móc ra, đây là một hành động sai lầm vì nó chỉ khiến hạt bị đẩy sâu hơn vào bên trong.
Xử lý và phòng tránh
Theo các bác sĩ, khi phát hiện trẻ nuốt phải hạt trái cây, phụ huynh nên bình tĩnh, thực hiện những cách sau: Đặt trẻ nằm sấp trên cánh tay hoặc trên đùi, vỗ mạnh vào lưng trẻ 5 lần, sau đó lật trẻ lại và dùng 2 ngón tay ấn vào ngực trẻ 5 cái rồi lấy hạt ra. Song song đó cần gọi cấp cứu để nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra.
Tuy nhiên, phòng ngừa tai nạn nuốt hạt trái cây cho trẻ vẫn là việc cần thiết nhất. Các bậc phụ huynh cần để các loại trái cây có hạt và các vật nhỏ như đồng xu, cúc áo tránh xa khỏi tầm tay trẻ. Khi cho trẻ ăn những loại trái cây có hạt cần hết sức cẩn thận lấy hết hạt ra rồi mới cho trẻ ăn. Bên cạnh đó, cần nhắc trẻ không nên vừa ăn vừa nói chuyện hoặc đùa giỡn dễ dẫn đến tình trạng hóc hạt trái cây hay dị vật.
Phương Mai
Bình luận (0)