Cần Thơ: Bắt nghi phạm cầm đầu nhóm nữ chuyên ghép ảnh, vu khống đòi nợ thuê

Đình Tuyển
Đình Tuyển
03/03/2023 17:17 GMT+7

Công an TP.Cần Thơ vừa bắt giữ nghi phạm cầm đầu nhóm 10 người chuyên đòi nợ thuê vay qua app bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh xúc phạm, vu khống, chửi bới, đe dọa nạn nhân.

Chiều 3.3, tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, ngay sau khi tạm giữ nhóm nghi phạm nữ chuyên đòi nợ thuê vay qua app bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh xúc phạm, vu khống, lực lượng chức năng đã bắt giữ nữ nghi phạm cầm đầu.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Cần Thơ đã bắt nghi phạm Võ Thị Bích Tuyền (32 tuổi, ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang), là người cầm đầu nhóm nữ chuyên tổ chức đòi nợ thuê qua app.

Bắt băng nhóm nữ chuyên ghép ảnh, vu khống để đòi nợ thuê

Cần Thơ: Bắt nghi phạm cầm đầu nhóm nữ chuyên ghép ảnh, vu khống đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Võ Thị Bích Tuyền và một trong những hình ảnh ghép, đòi nợ kiểu khủng bố được tìm thấy trên máy tính của nhóm nghi phạm do Tuyền cầm đầu

CACC

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, Phòng CSHS phối hợp Phòng An ninh mạng Công an TP.Cần Thơ và Công an Q.Cái Răng tiến hành kiểm tra nhà số K22 đường số 3, KDC Nông Thổ Sản (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng). Lực lượng công an phát hiện 10 người, đều là nữ, đang thực hiện các hành vi đòi nợ cho Công ty Bamboo; đòi nợ app vay tiền trên mạng, bước đầu các nghi phạm khai do người Trung Quốc điều hành.

Cần Thơ: Bắt nghi phạm cầm đầu nhóm nữ chuyên ghép ảnh, vu khống đòi nợ thuê - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng, Công an TP.Cần Thơ kiểm tra tại nhà số K22 đường số 3, KDC Nông Thổ Sản (P.Phú Thứ, Q.Cái Răng)

CACC

Nhóm nghi phạm đòi nợ thuê do Tuyền cầm đầu đều là người từ nơi khác đến, thuê nhà ở P.Phú Thứ, Q.Cái Răng để tham gia vào đường dây đòi nợ kể trên. 

Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính (laptop) chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân... Hiện, Phòng CSHS Công an TP.Cần Thơ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.