Cần Thơ, Bến Tre cùng có nữ Bí thư Thành đoàn, Tỉnh đoàn mới

Đình Tuyển
Đình Tuyển
13/12/2021 13:59 GMT+7

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Cần Thơ, vừa được bầu làm Bí thư Thành đoàn Cần Thơ. Trước đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Bến Tre Lâm Như Quỳnh cũng được bầu làm tân Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh này.

Sáng 13.12, Ban thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017 - 2022 và thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Bí thư thành đoàn. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Cần Thơ, đã được bầu và đắc cử chức Bí thư Thành đoàn Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 100% phiếu tín nhiệm.

“Đây là niềm vinh dự lớn cũng là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân tôi. Trên cương vị mới, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ luôn đoàn kết, phát huy truyền thống, tâm huyết của người cán bộ Đoàn để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố ngày càng phát triển”, chị Lư Thị Ngọc Anh phát biểu.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, vừa được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn Cần Thơ

Lệ hằng

Chị Lư Thị Ngọc Anh, tân Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, nhận hoa chúc mừng

Lệ hằng

Chị Lư Thị Ngọc Anh, 36 tuổi, trước khi được bầu làm Bí thư Thành đoàn Cần Thơ từng là Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên; Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Cần Thơ; Phó bí thư Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Cần Thơ; Chủ tịch Hội đồng Đội TP.Cần Thơ kiêm Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.Cần Thơ…

Trước đó, chiều 11.12, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bến Tre khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng đã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Bí thư, Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Chị Lâm Như Quỳnh (bìa trái) vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre và anh Phan Thanh Trẻ (bìa phải), tân Phó bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre

h.h

Chị Lâm Như Quỳnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre, đã được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và anh Phan Thanh Trẻ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Phong trào Tỉnh đoàn, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chị Lâm Như Quỳnh, 36 tuổi, từng là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn kiêm Giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.