Cần Thơ: Hỗ trợ 750 căn nhà cho người có công với cách mạng

15/07/2022 16:09 GMT+7

Từ số quỹ hơn 20 tỉ đồng do nguồn xã hội hóa đóng góp, TP. Cần Thơ đã xây dựng và sửa chữa 750 căn nhà cho người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nơi ở.

Ngày 15.7, Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị người có công với cách mạng tiêu biểu TP.Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2022. Đây là sự kiện quan trọng của thành phố hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022).

Chăm lo cho các gia đình người có công với cách mạng là nghĩa vụ, bổn phận thiêng liêng của tất cả mọi người

THANH DUY

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB-XH TP.Cần Thơ, thành phố hiện có 38.432 gia đình chính sách, 186 gia đình cán bộ lão thành cách mạng, 861 Mẹ Việt Nam anh hùng, 2.739 thương bệnh binh, 6.840 liệt sĩ, 1.488 người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc da cam, 52 gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động.

Thời gian qua, thành phố đã chủ trương huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa đến những người có công với cách mạng. Trong đó, việc giải quyết nhu cầu về cải thiện nhà ở, dạy nghề, tạo việc làm; tu bổ, tôn tạo mộ và các công trình ghi ơn được đặc biệt quan tâm.

Từ năm 2018 đến nay, Cần Thơ đã chi trả hỗ trợ hằng tháng cho gần 31.500 lượt người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 685 tỉ đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất 99 trường hợp với kinh phí 806 triệu đồng. Hiện 100% người có công với cách mạng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 14.500 lượt người được hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình với tổng kinh phí gần 19 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP.Cần Thơ cũng đã vận động được hơn 20 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Nguồn kinh phí này đã được sử dụng để xây dựng và sửa chữa 750 căn nhà cho những người có công với cách mạng gặp khó khăn về nơi ở, qua đó giúp đời sống của nhiều người được cải thiện.

Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho hay mục tiêu phấn đấu của địa phương là đạt 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kêu gọi các cấp, các ngành cùng tiếp tục chung tay chăm lo cho các gia đình người có công với cách mạng. Đặc biệt các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên nên xem đây là nghĩa vụ, bổn phận thiêng liêng của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.