Ngày 7.9, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết vừa có thông báo về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với dự thảo quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; trong đó có nội dung đề xuất chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ).
Theo đó, việc lấy ý kiến người dân tổ chức đồng loạt tại 103 xã, phường trên địa bàn, đồng thời công bố trên Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ và trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Chính quyền Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến người dân về quy hoạch chung của thành phố đến hết ngày 16.9.2026
ẢNH: THANH DUY
Hình thức tổ chức theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bản vẽ quy hoạch được trưng bày tại các trụ sở UBND cho người dân tham khảo. Thành phố sẽ cung cấp tài liệu qua mã QR (gồm báo cáo nội dung quy hoạch chung, dự thảo quy hoạch và mẫu phiếu ý kiến).
Thời gian để người dân cho ý kiến đến ngày 16.9.2026 Sau đó, UBND các xã, phường tổng hợp và gửi kết quả trước ngày 19.9.2026.
Theo Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, quy hoạch chung là định hướng tổ chức không gian phát triển của thành phố. Đây là nội dung rất quan trọng, liên quan đến quá trình quản lý, đầu tư trong tương lai và sẽ có liên quan đến sự phát triển của người dân sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố. Vì vậy, sở rất mong người dân dành thời gian nghiên cứu tài liệu và đóng góp ý kiến.
Liên quan đến đề xuất chuyển trung tâm hành chính về Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ), Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết thêm, trong quá trình lập quy hoạch chung, tổ chức tư vấn phải nghiên cứu nhiều phương án tổ chức không gian đô thị, các khu chức năng và hệ thống trung tâm nhằm tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho sự phát triển lâu dài của thành phố. Đây là phương án nghiên cứu để lấy ý kiến, chưa có phương án nào được lựa chọn.
Theo quy trình, sau khi lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức và chuyên gia, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ sẽ tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ; sau đó hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền thì các định hướng trong đồ án mới có giá trị pháp lý để triển khai.
Bình luận (0)