
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (thứ 4 từ trái sang) tham dự sự kiện của DNC
ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Ngày 21.5.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 909/QĐ-TTg (QĐ909) phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP.Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn 2075.
Theo QĐ909, TP.Cần Thơ, đô thị hạt nhân, địa bàn động lực, trung tâm KH-CN, đổi mới sáng tạo, GD-ĐT, y tế chuyên sâu, văn hóa, du lịch, thể thao, tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp thông minh, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, điều phối năng lượng… góp phần thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL.
Cơ sở đại học đột phá
Bên cạnh ĐH Cần Thơ, trên địa bàn TP.Cần Thơ còn có Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Kỹ Thuật - Công Nghệ Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Tây Đô, Trường ĐH Võ Trường Toản, Trường ĐH Xây Dựng Miền Tây (địa điểm đào tạo số 288 Nguyễn Văn Linh, P.Tân An, TP.Cần Thơ), Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM (Trung tâm đào tạo cơ sở Cần Thơ), Trường ĐH FPT (Cơ sở đặt tại Cần Thơ)… Những cơ sở giáo dục đại học này đã và đang đột phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế.
Chiều 18.8, Trường ĐH Nam Cần Thơ (DNC) đã tổ chức lễ ra mắt Viện nghiên cứu Robot & Trí tuệ nhân tạo DNC, Công ty cổ phần Công nghệ số & Đổi mới sáng tạo DNC với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Tuyết Loan, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.Cần Thơ Hồ Thị Thanh Bạch, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô GS-TS Trần Công Luận… cùng nhiều đại biểu, khách quý.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại DNC ngày 18.8
Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng DNC nhấn mạnh sự kiện này là dấu mốc quan trọng thể hiện quyết tâm của DNC trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Ông cho rằng trong thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ, trường ĐH không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải tạo ra tri thức, đẩy mạnh việc đưa công nghệ số vào cuộc sống. Nhà trường kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo tại TP.Cần Thơ, ĐBSCL và cả nước. "DNC xác định một tinh thần rất rõ: Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn, công nghệ phải tạo ra sản phẩm và sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội. DNC mong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trong giai đoạn mới. Những sản phẩm, giải pháp công nghệ số có tính ứng dụng cao, từng bước mở rộng phạm vi trong nước và hướng đến thị trường quốc tế…", TS Nguyễn Văn Quang thông tin.

Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi (giữa) tại lễ công bố hạ tầng công cộng mạng 5G ngày 9.8.2026
ẢNH: Thanh XUÂN
Thông tin hỗ trợ nhiều người
Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa có văn bản giao Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ xây dựng cổng văn hóa số về dữ liệu di sản văn hóa thành phố. Cổng văn hóa số này tiếp tục góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
Hôm 9.8 vừa qua, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, Giám đốc Sở KH-CN TP.Cần Thơ Ngô Anh Tín cùng đại diện Tập đoàn Viettel, lãnh đạo sở, ngành TP.Cần Thơ… đã dự lễ công bố hạ tầng công cộng mạng 5G, tiến tới thí điểm mạng 6G phục vụ người dân và du khách.

Wifi miễn phí tại Công viên Sông Hậu, P.Cái Khế, TP.Cần Thơ
ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Thông tin tại buổi lễ cho biết việc phát triển hạ tầng số đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị thông minh, trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của vùng ĐBSCL. Hiện nay hạ tầng số ngày càng giữ vai trò nền tảng trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, công dân số, xã hội số. UBND TP.Cần Thơ thời gian qua đã chỉ đạo sát sao cùng sự vào cuộc quyết liệt của sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông. Đến thời điểm này, hệ thống wifi công cộng hoàn thành đưa vào vận hành tại 27 điểm phát sóng (Bến Ninh Kiều, Công viên Lưu Hữu Phước, Công viên Sông Hậu, Chợ nổi Cái Răng) phục vụ đắc lực cho nhu cầu truy cập của người dân và nhất là du khách. Mỗi điểm phát sóng hỗ trợ hơn 250 thiết bị truy cập cùng lúc đã mở ra cơ hội mới cho phát triển mọi mặt của thành phố bên bờ sông Hậu hiền hòa. Hệ thống này đi vào hoạt động đã góp phần đáp ứng nhu cầu truy cập internet miễn phí; đồng thời tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thông tin du lịch, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số của TP.Cần Thơ, đô thị vùng sông - biển.
Theo ông Ngô Anh Tín, công tác triển khai các điểm wifi công cộng 5G miễn phí là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo từ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đến sự phối hợp nhịp nhàng của sở, ban, ngành, địa phương và Tập đoàn Viettel. Hệ thống được triển khai nhanh, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyển đổi số của TP.Cần Thơ năm 2026. Tới đây, Sở KH-CN sẽ tham mưu UBND thành phố mở rộng hệ thống, trước mắt tại cụm Sóc Trăng, Vị Thủy, khu vực Trần Đề; đồng thời triển khai đến khu công nghiệp và những địa điểm công cộng có nhu cầu cao. Thời gian tới, Sở KH-CN tiếp tục tham mưu UBND thành phố thúc đẩy việc khai thác hiệu quả hạ tầng wifi công cộng phục vụ quảng bá du lịch, cung cấp thông tin số, kết nối dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ với mạng 5G, trung tâm dữ liệu, các nền tảng số, hệ thống dùng chung, tạo nền tảng triển khai AI, IoT, dữ liệu lớn và những ứng dụng đô thị thông minh…

Camera giám sát trên đường phố Cần Thơ góp phần tích cực cho công tác chuyển đổi số
ẢNH: QUANG MINH NHẬT
Bình luận (0)