Cần Thơ: Người dân hỗ trợ tích cực lực lượng chức năng bắt, xử lý tội phạm

Đình Tuyển
Đình Tuyển
18/08/2022 14:06 GMT+7

Người dân Cần Thơ đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng bắt, xử lý các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, ngăn chặn nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ban chỉ đạo 138) TP.Cần Thơ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Về dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các gia đình chính sách Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

anh đức

Theo đánh giá của ngày hội, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn TP.Cần Thơ có những bước phát triển mạnh mẽ, tích cực, sáng tạo cả về nội dung và hình thức.

Riêng Q.Ninh Kiều luôn đi đầu trong xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Qua đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2021. Người dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng bắt, xử lý các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật, ngăn chặn nhiều vụ việc có biểu hiện tụ tập gây rối trật tự công cộng. Các lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những thành tích của TP.Cần Thơ trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua

Anh đức

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Q.Ninh Kiều cũng như TP.Cần Thơ đã đạt được trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua. Nổi bật là xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến như: Mô hình “Camera phòng chống tội phạm”, mô hình “Cảm hóa, giáo dục đối tượng”, mô hình “5 trong 1 về giữ gìn an ninh trật tự”, mô hình “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”…

Thứ trưởng Bộ Công an cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền TP.Cần Thơ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần khơi dậy, phát huy vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn ở Q.Ninh Kiều

anh đức

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố quyết định, trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho 59 cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng 10 phần quà cho sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ vượt khó, học giỏi; tặng 20 phần quà dành tặng đại diện các hộ gia đình tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.