Cần Thơ: Triều cường dâng cao, người dân chật vật vượt 'biển nước'

30/09/2022 16:47 GMT+7

Triều cường xấp xỉ báo động 3, nước dâng cao gây ngập sâu tại một số tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ khiến người dân chật vật vượt 'biển nước'.

Sáng 30.9, triều cường dâng cao khiến nhiều con đường nội ô TP.Cần Thơ chìm trong nước, người dân lội bì bõm, chật vật đi lại.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Huỳnh Cương… bị ngập sâu, gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Đặc biệt, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, người dân di chuyển phải nhích từng chút một.

Người dân mưu sinh cực nhọc đẩy xe bán hàng vào buổi sáng khi triều cường dâng cao

DUY TÂN

Chị Phạm Trung (ngụ Q.Ninh Kiều) cho biết: “Sáng sớm, khi đưa con đi học, tôi bị kẹt ở đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám do nước dâng cao. Khi về ngang đường Huỳnh Cương, nước ngập hơn nửa bánh xe nên bị lọt hố, phải nhờ người đi đường phụ giúp đẩy xe. Rất may là không bị thương tích gì”.

Nước dâng cao tại các tuyến đường trung tâm ngay thời điểm người dân đưa con đến trường, đi làm gây nhiều khó khăn

DUY TÂN

Triều cường xấp xỉ báo động 3 gây ngập nhiều tuyến đường trung tâm

duy tân

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ, mực nước triều cường trên sông Hậu sáng 30.9 ghi nhận trên 2 m, xấp xỉ mức báo động 3.

Nhiều nơi triều cường gây ngập hơn nửa bánh xe tiềm ẩn tai nạn

duy tân

Trước đó, sáng 29.9, đỉnh triều đạt mức 1,9 m (tương đương báo động 2). Triều cường cộng với mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 nên nước lên cao, gây ngập vùng trũng thấp và nhiều tuyến đường giao thông tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn… Dự báo, trong những ngày tới, triều cường đầu tháng 9 âm lịch sẽ xuống dần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.