Lăng kính bạn đọc:

Cần trả lại đúng vai trò ban đại diện phụ huynh

Đình Huân
Đình Huân
(tổng hợp)
05/06/2024 06:33 GMT+7

Nhiều ý kiến cho rằng ban đại diện phụ huynh thực chất là cánh tay nối dài của nhà trường nhằm mục đích thu thêm các khoản phụ phí khó nói mà trường, lớp, thầy cô giáo không dám đề cập, vì vậy Bộ GD-ĐT cần xử lý triệt để vấn nạn này.

Như Thanh Niên thông tin, những năm gần đây, trong các văn bản kiến nghị của cử tri hoặc khi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tiếp xúc cử tri thì vấn đề lạm thu quỹ lớp, quỹ trường đều được đề cập. Cử tri TP.Hà Nội năm ngoái phản ánh dư luận bức xúc vì một số khoản thu không đúng quy định của ban đại diện phụ huynh và đề nghị "Bộ GD-ĐT xem xét lại hoạt động của tổ chức này".

Cần trả lại đúng vai trò ban đại diện phụ huynh- Ảnh 1.

Minh họa: DAD

Trong văn bản hồi âm, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng ban đại diện phụ huynh học sinh (HS) hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ HS, ban hành kèm theo Thông tư số 55 ngày 22.11.2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, trong đó nêu rõ ban đại diện cha mẹ HS có trách nhiệm phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, HS. Kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ HS được quy định tại thông tư này; ban đại diện cha mẹ HS không được quyên góp các khoản không tự nguyện và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ HS. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, hiện nay vẫn còn tình trạng một số cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định, vẫn còn lạm thu quỹ gây bức xúc cho phụ huynh HS.

Bộ GD-ĐT cho biết đang nghiên cứu thấu đáo để sửa quy định về điều lệ hoạt động của ban đại diện phụ huynh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường truyền thông để phụ huynh HS và xã hội hiểu đúng về các quy định tại Thông tư số 55, đặc biệt là các khoản thu không đúng quy định.

Biến tướng trầm trọng

Nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng ban đại diện phụ huynh hiện nay đang bị biến tướng, chẳng giúp được gì mà còn gây ra nhiều phức tạp và phiền nhiễu. "Nói thẳng, ban đại diện phụ huynh là cánh tay nối dài của nhà trường, sự không cần thiết của ban đại diện là quá rõ ràng và việc này đã nói hàng chục năm nay rồi, nhưng vẫn chưa thể bỏ được", BĐ Văn Long bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ An Phat ý kiến: "Vấn đề là thu chi không rõ ràng, không đúng quy định... Chục năm rồi vẫn lạm thu miết. Từ lạm thu trong việc dạy học (ép HS học những môn tự chọn) đến việc lạm thu mang danh các hoạt động của trường, lớp. Bộ GD-ĐT nên nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách triệt để. Giáo dục là quốc sách của đất nước, không thể cứ để bát nháo như hiện nay. Cần sự thay đổi quyết liệt hơn".

Còn BĐ Vietroad viết: "Vấn đề là cần chấn chỉnh lại, mỗi lần họp phụ huynh cần có sự giám sát của đại diện Sở GD-ĐT, tránh tình trạng đưa vây cánh vào làm cánh tay nối dài cho hiệu trưởng".

"Trước đây đâu có ban đại diện phụ huynh, sao các trường vẫn làm tốt, HS vẫn học tốt ? Càng phát sinh ra nhiều thì lại càng rắc rối nhiều. Kêu gọi đóng góp quá nhiều khoản sẽ trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình HS. Ban đại diện phụ huynh HS không cần thiết, nên bỏ đi", BĐ Dao Dao thẳng thắn.

Xử lý triệt để vấn nạn này

Nhiều ý kiến cho rằng ban đại diện phụ huynh cần hoạt động đúng vai trò, trách nhiệm của mình; qua đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho HS chứ không phải bị biến tướng như hiện nay. 

"Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT cần quy định chi tiết các khoản thu và căn cứ theo định mức của từng vùng, miền mà xây dựng bảng thu tiền chi tiết. Khi đó, ban đại diện cha mẹ HS sẽ làm nhiệm vụ chủ yếu là phối hợp với giáo viên để giáo dục HS. Những khoản thu khác (nếu có) sẽ do các cha mẹ xây dựng và thực hiện. Như vậy sẽ không còn gây khó dễ cho nhà trường và cho các phụ huynh", BĐ Diệu Nhất góp ý.

Tương tự, BĐ Phuc ý kiến: "Theo tôi, không cần ban đại diện phụ huynh. Bởi "Ban đại diện" là người phối hợp, hỗ trợ, phản ảnh... với nhà trường trong việc học tập, chứ không phải chỉ chăm bẵm vào việc thu phí trong khi trường công lập đã có ngân sách đầu tư/chi hằng năm rồi. Vì vậy chỉ cần "Ban đại diện HS" trường, lớp (do HS các lớp bầu lên) để phối hợp với nhà trường trong hỗ trợ học tập là hiệu quả nhất".

"Chỉ có một cách để trị tận gốc nạn lạm thu này, đó là cấm tuyệt đối ban đại diện phụ huynh thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Những khoản hợp lý cần đóng góp cứ thông qua trường, quang minh chính đại, không cần phải đem ban này ra làm bình phong. Mọi khoản cần đóng góp phải thông qua phòng Giáo dục, cơ quan này phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản thu, khi thực hiện thì ban đại diện phụ huynh sẽ giám sát chi tiêu khoản thu đó", BĐ Tuong Vu đề nghị.

Theo tôi, có mà làm không tốt và gây ra nhiều bức xúc thì tốt hơn hết là bỏ.

Thiện Hào

Ai cũng biết chức năng gần như duy nhất của hội phụ huynh là đứng ra thu tiền.

Tony Anh

Chỉ cần đội ngũ nhà trường là đủ. Thêm ban nọ ban kia càng dễ nảy sinh tiêu cực lằng nhằng.

Le Duc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.