Cận vệ của Tổng thống Duterte bị phục kích, 4 người bị thương

19/07/2017 11:21 GMT+7

Đoàn xe hộ tống của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bất ngờ bị quân nổi dậy phục kích ngày 19.7, khiến 4 cận vệ bị thương.

Theo AFP dẫn nguồn từ giới chức Philippines, Tổng thống Duterte không có mặt trong đoàn xe trên khi các tay súng nổi dậy bắn xối xả vào đoàn xe ở trên đường cao tốc tại đảo Mindanao.

Một quan chức quân đội Philippines cáo buộc nhóm Quân đội Nhân dân mới gồm 4.000 thành viên đứng sau vụ tấn công.
Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Duterte đề nghị quốc hội cho phép gia hạn việc thiết lập thiết quân luật ở Mindanao cho đến tháng 12 nhằm giúp quân đội có thêm thời gian đẩy lùi các tay súng nổi dậy có dính líu với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi.
Thiết quân luật kéo dài 60 ngày đã được áp dụng tại đảo này sau khi quân nổi dậy tấn công Marawi vào hôm 23.5, song ông Duterte thừa nhận rằng cần thêm thời gian để tiêu diệt các tay súng nổi dậy.
Chính vì vậy, nhóm Quân đội Nhân dân mới mở chiến dịch tấn công nhằm đáp trả kế hoạch gia hạn thiết quân luật của ông Duterte, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.