Cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/06/2023 18:28 GMT+7

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, các đại biểu cho rằng cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền.

Ngày 13.6, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tại khu vực miền Bắc.

Hội nghị có sự chủ trì của anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam.

Cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền - Ảnh 1.

Anh Lâm Tùng và anh Nguyễn Bá Cát chủ trì hội nghị

BẢO ANH

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

Ban tổ chức cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam; thể hiện khát vọng, ý chí của sinh viên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu của đại hội là khơi dậy trong sinh viên Việt Nam tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố, tăng cường niềm tin của sinh viên đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng môi trường rèn luyện, học tập, phát triển toàn diện cho sinh viên; tổ chức thiết thực các hoạt động chăm lo, đồng hành, góp phần hình thành lớp sinh viên thời kỳ mới có đạo đức, lối sống văn hóa, ứng xử văn minh; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội phù hợp với yêu cầu của thời đại khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền - Ảnh 2.

Hội nghị được đông đảo các đại biểu là chủ tịch hội sinh viên các tỉnh, thành và các trường đại học đến tham dự

BẢO ANH

Đại hội cũng phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đai hội đang lựa chọn một trong 2 khẩu hiệu hành động, trong đó, phương án 1: "Sinh viên Việt Nam xây khát vọng, vững bản sắc, tự hào tiến bước" và phương án 2: "Sinh viên Việt Nam khát vọng, trách nhiệm, sáng tạo, bản lĩnh, hội nhập".

Chú trọng sức khỏe thể chất, tinh thần cho sinh viên

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, anh Lê Khắc Nguyên Anh, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.Hải Phòng, đề nghị cần bổ sung một số giải pháp trong nội dung báo cáo về sinh viên tiên phong trong chuyển đổi số.

Cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền - Ảnh 3.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh nêu ý kiến tại hội nghị

BẢO ANH

Đặc biệt, anh Lê Khắc Nguyên Anh cho biết, hiện nay danh hiệu Sinh viên 5 tốt và Học sinh 3 tốt đang dần được các cấp chính quyền công nhận, vì vậy cần phát huy phong trào này. Vừa qua, danh sách Sinh viên 5 tốt được UBND tỉnh đăng trong trang web của tỉnh để vinh danh.

"Hiện việc tổ chức phong trào Sinh viên 5 tốt mới chỉ có sự đồng hành của Bộ GD-ĐT trong việc tuyên dương. Nếu có thể cần vinh danh trong các cơ quan chính quyền để lan tỏa danh hiệu tốt hơn", anh Lê Khắc Nguyên Anh đề xuất.

Anh Lê Khắc Nguyên Anh cũng cho biết, hiện sinh viên còn thiếu môi trường rèn luyện để nâng cao năng lực ngoại ngữ. Vì vậy, tổ chức Hội cần kết nối với sinh viên nước ngoài đến thực tập để sinh viên và cán bộ Hội được giao lưu, học hỏi, mở mang hiểu biết quốc tế.

Cũng nhấn mạnh việc cần phải phát huy Sinh viên 5 tốt, anh Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, đề nghị bổ sung một số hoạt động để phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

Cần vinh danh Sinh viên 5 tốt trong cơ quan chính quyền - Ảnh 4.

Anh Đoàn Quang Duy đề nghị cần phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương

BẢO ANH

Đồng thời, anh Duy đề nghị cần chú trọng tổ chức các giải thể thao để nâng cao thể chất cho sinh viên. "Ngoài tri thức, sinh viên cần được nâng cao sức khỏe thể chất", anh Duy nói.

Anh Duy cũng đề xuất tổ chức Hội cần tạo môi trường hoạt động để sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam có thể hội nhập, giao lưu với sinh viên trong nước, tạo mối quan hệ tương quan lâu dài, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Góp ý vào báo cáo chính trị, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Mở Hà Nội Trần Ngọc Anh kiến nghị song song với nâng cao năng lực số cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của sinh viên. Vì vậy, Hội cần có giải pháp tư vấn sức khỏe tinh thần và lượng hóa nhiều hoạt động liên quan đến sức khỏe tinh thần cho sinh viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.