Cần xử lý nghiêm vụ cố ý làm trái để ưu ái người nhà lãnh đạo

10/03/2022 05:09 GMT+7

Liên quan vụ có dấu hiệu cố ý làm trái để ưu ái người nhà lãnh đạo ở Kon Tum, bạn đọc Thanh Niên đề nghị phải xử lý tới nơi tới chốn.

Như Thanh Niên thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa hoàn tất kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; thanh tra các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị và thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện UBND TP.Kon Tum có dấu hiệu cố ý làm trái công tác về quy hoạch, quản lý đô thị để bà Nguyễn Thị Ánh, vợ Bí thư Thành ủy Kon Tum (thời điểm từ năm 2011 - 2018, nay đã nghỉ hưu), có thửa đất 4 mặt tiền với lợi thế đặc biệt.

Căn nhà 4 mặt tiền của bà Nguyễn Thị Ánh

Đức Nhật

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, cho biết Thanh tra Chính phủ mới chỉ dự kiến kết luận như vậy, nhưng trong phần 2 của dự kiến kết luận đó, Thanh tra mới kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 2 vấn đề lớn. Thứ nhất là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum giải quyết theo thẩm quyền 8 nội dung. Thứ hai, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Tài chính xử lý 2 nội dung. Hiện nay Thủ tướng vẫn chưa có ý kiến. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ vừa mời UBND tỉnh Kon Tum cùng một số ban ngành ra làm việc, sau đó Thủ tướng mới có kết luận cuối cùng. “Thủ tướng Chính phủ có ý kiến thì lúc đó mới vào cuộc xử lý. Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, ai sai đến đâu xử lý đến đó”, ông Tuấn nói.

Sao việc gì cũng chờ Thủ tướng?

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng đã có dấu hiệu sai phạm thì chuyển cơ quan công an điều tra, tại sao lại phải chờ xin ý kiến. “Đã có dấu hiệu cố ý làm sai quy định của pháp luật thì phải chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra chứ, sao lại còn đợi ý kiến của Thủ tướng?”, BĐ Tuan Anh bức xúc.

Tương tự, BĐ Trần Sơn viết: “Lạ! Quốc gia có hiến pháp, luật pháp; chính quyền có tòa án, công an; bộ, ngành có quy trình, quy định... Thế mà có mỗi chuyện ngôi nhà cũng phải xin ý kiến Thủ tướng. Vậy thì Thủ tướng còn thời gian đâu để lo quốc kế dân sinh?”.

“Thủ tướng bận trăm công nghìn việc, vậy mà cứ phải xử lý mấy vụ cán bộ địa phương cố ý làm sai pháp luật. Có luật rồi sao không dựa vào đó xử lý?”, BĐ Trung Quang chất vấn.

“Không hiểu trách nhiệm quản lý cấp cơ sở ở đâu mà việc gì cũng phải chờ “ý kiến của Thủ tướng”. Sai phạm nếu phát hiện thì cứ mạnh tay chuyển cho cơ quan điều tra vào cuộc...”, BĐ Văn Tuấn thẳng thắn.

Cần xử nghiêm, không có vùng cấm

BĐ cũng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý tới nơi tới chốn vụ có dấu hiệu cố ý làm trái công tác về quy hoạch, quản lý đô thị để bà Nguyễn Thị Ánh có thửa đất 4 mặt tiền với lợi thế đặc biệt. “Phải xử lý nghiêm minh các sai phạm trong vụ việc này để răn đe và giữ nghiêm phép nước. Cơ quan công an cần sớm vào cuộc làm rõ mọi việc, cho dù những người liên quan đã về hưu đi chăng nữa cũng phải buộc họ chịu trách nhiệm trước pháp luật, không có vùng cấm”, BĐ Trúc Tùng ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Nguyen Hiep cho rằng: “Cần làm rõ những ai đã làm sai, tự ý sửa đổi quy hoạch để tạo ra lợi thế đặc biệt với lô đất này. Pháp luật công bằng và nghiêm minh, cần xử lý nghiêm để răn đe”.

“Quá phản cảm nhưng lại để diễn ra trong thời gian dài. Pháp luật cần xử lý nghiêm, kể cả những ai liên quan dù đã về hưu”, BĐ Thanh Nhat đề nghị.

“Ngoài sức tưởng tượng của tôi và nhiều người. Thanh tra đã kết luận có dấu hiệu sai phạm thì chuyển cơ quan công an điều tra làm rõ tường tận. Ai làm sai luật thì xử lý thật nghiêm khắc, cho dù người đó còn đương chức hay đã về hưu”, BĐ Ngô Tường ý kiến.

* Nếu đã có kết luận thanh tra đồng nghĩa sai phạm đã rõ thì nên chuyển cho cơ quan điều tra vào cuộc càng sớm càng tốt.

Phuong Melody

* Giờ các anh vi phạm pháp luật thì cứ dựa theo pháp luật mà xử chứ chờ đợi gì nữa.

Trung Ngọc

* Tại sao việc gì cũng phải chờ Thủ tướng chỉ đạo mới làm? Cứ làm nghiêm theo pháp luật, bất kể người đó là ai để giữ kỷ cương phép nước...

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.