Canada áp thuế 'đáp trả từng đồng' lên hàng Mỹ sau quyết định của ông Trump

Canada áp thuế 'đáp trả từng đồng' lên hàng Mỹ sau quyết định của ông Trump

La Vi
La Vi

Canada hôm 25.8 đã đáp trả bằng các mức thuế quan đối kháng đối với khoảng 20 tỉ USD hàng nhập khẩu hằng năm từ Mỹ và triển khai các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động, ngang bằng với mức thuế mới nhất của Washington.

Theo tuyên bố của chính phủ, các mức thuế đối kháng đối với hàng hóa Mỹ có hiệu lực từ ngày 8.9 và áp dụng mức thuế 15%, 25% và 50% đối với khoảng 700 sản phẩm mà Canada nhập khẩu từ Mỹ.

Mức thuế mới 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với 20 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Canada đã có hiệu lực từ hôm 22.8 sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước đổ vỡ.

Các mức thuế ăn miếng trả miếng mới này đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa hai đồng minh lâu năm. Hôm 25.8, ông Trump thậm chí đã đe dọa đổi tên hồ Ontario – vốn nằm trên lãnh thổ của cả hai nước – thành "hồ Mỹ".

Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne tuyên bố: "Các mức thuế đối kháng đáp trả từng đồng, từng mức thuế cùng với gói hỗ trợ trị giá nhiều tỉ USD sẽ bảo vệ người lao động, nông dân, gia đình và doanh nghiệp".

Canada áp thuế đối kháng 20 tỉ USD lên hàng Mỹ - Ảnh 1.

Nhà máy thép ArcelorMittal Dofasco ở Hamilton, Ontario, Canada

ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận.

Một quan chức chính phủ Canada cho biết Canada áp thuế 50% lên thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo; áp thuế 25% lên phô mai, thiết bị gia dụng và một số loại hải sản; và áp thuế 15% lên thiết bị điện tử và dụng cụ.

Các mức thuế mới mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng đối với Canada tương đối hẹp, ảnh hưởng đến khoảng 5% lượng xuất khẩu của Canada sang Mỹ. Nhưng các nhà phân tích thương mại cho rằng thuế mới có thể gây tác động nghiêm trọng, tập trung vào một số ngành vốn đã gặp khó khăn như sản phẩm gỗ, đặc biệt là các nhà sản xuất tủ bếp.

Các mức thuế đối kháng của Canada, được tính toán dựa trên số liệu thương mại năm 2024, bao phủ hàng hóa chiếm gần 4,5% lượng nhập khẩu của Canada từ Mỹ.

Bộ trưởng Công nghiệp Melanie Joly cho biết các mức thuế đối kháng chủ yếu nhằm bảo vệ doanh nghiệp Canada nhưng cũng nhằm tạo áp lực chính trị trước khi người Mỹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11.

Các mức thuế của Canada cũng sẽ bao gồm một số thực phẩm chế biến sẵn, nước hoa và đồ vệ sinh cá nhân, nhựa, gỗ xẻ, bột gỗ và sản phẩm giấy, thảm và quần áo.

Danh sách cũng nhắm vào hàng công nghiệp bao gồm sắt và thép, nhôm, dụng cụ cầm tay và các sản phẩm kim loại khác, máy móc và thiết bị điện, cũng như đầu máy đường sắt, xe mô tô, đồ nội thất và thiết bị trò chơi, theo tài liệu của chính phủ.

Canada cũng công bố gói biện pháp trị giá 7,5 tỉ CAD, bao gồm hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, một luồng tài trợ cho dòng tiền của công ty và hỗ trợ cho người lao động có nguy cơ do các mức thuế mới. Ngân hàng Phát triển Kinh doanh Canada, một ngân hàng cho vay liên bang, sẽ cung cấp một phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, với các khoản vay không lãi suất từ 2,5 triệu CAD đến 5 triệu CAD.

Bộ trưởng Joly cho biết các công ty sẽ không phải trả nợ trong vòng 36 tháng, khoảng thời gian sẽ kéo dài đến cuối nhiệm kỳ của chính quyền ông Trump.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.