Canada cấp số lượng kỷ lục thẻ thường trú nhân trong năm 2021

Khánh An
Khánh An
24/12/2021 08:54 GMT+7

Canada đạt mục tiêu cấp thẻ thường trú cho 401.000 người nước ngoài trong năm 2021 và hy vọng sẽ cấp thẻ thường trú cho 411.000 người nữa trong năm tới.

Canada chủ trương thu hút người nhập cư để phát triển kinh tế và giải quyết vấn đề già hóa dân số

ảnh chụp màn hình cbc

Hãng Reuters ngày 24.12 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Canada Sean Fraser cho hay nước này đã đạt mục tiêu cấp thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) cho 401.000 người nước ngoài trong năm 2021, nhờ nỗ lực tập trung vào những người tạm trú tại nước này.

Canada dựa vào người nhập cư để thúc đẩy kinh tế và hỗ trợ dân số đang già hóa. Nước này chỉ cấp thẻ xanh cho 185.000 người trong năm 2020 do những giới hạn trong phòng chống Covid-19, giảm 45% so với năm trước đó.

Năm 2021 có số thẻ xanh được cấp nhiều nhất trong hơn 1 thế kỷ ở Canada. “Năm ngoái, chúng tôi đặt một mục tiêu đầy tham vọng. Hôm nay, chúng tôi đã đạt được”, theo ông Fraser.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau dựa vào người di cư để thúc đẩy kinh tế kể từ khi nắm quyền vào năm 2015, với mục tiêu hằng năm thu hút số người bằng 1% dân số gần 38 triệu người.

Chính phủ hy vọng sẽ cấp thẻ xanh cho 411.000 người nước ngoài trong năm tới. Số liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Canada tăng trưởng 6 tháng liên tục trong tháng 11, tiến rất gần đến mức tăng trưởng trước khi có đại dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.