Canada điều lực lượng đặc nhiệm, Anh cấp vũ khí cho Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
18/01/2022 13:45 GMT+7

Canada đã triển khai một đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm đến Ukraine, sau khi các cuộc đàm phán an ninh trong tuần rồi không tạo ra đột phá nào cho việc giải quyết căng thẳng giữa Nga và Ukraine, theo Reuters hôm nay 18.1.

Nga được cho là đã tập trung hơn 100.000 binh sĩ gần biên giới giáp với Ukraine và Mỹ hôm 14.1 đã bày tỏ quan ngại rằng Nga đang chuẩn bị kiếm cớ để tấn công Ukraine nếu không đạt được các mục tiêu bằng ngoại giao. Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc nước này sẽ tấn công Ukraine.

Các thành viên dự bị thuộc Lực lượng Phòng vệ lãnh thổ Ukraine trong một cuộc tập trận

REUters

Báo Global News ngày 17.1 dẫn một số nguồn tin tiết lộ Canada có các chiến dịch đặc biệt trong nỗ lực của các đồng minh NATO ngăn chặn Nga tấn công Ukraine và xác định cách hỗ trợ chính quyền Kiev. Đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm Canada được giao nhiệm vụ hỗ trợ các kế hoạch sơ tán cho nhân viên ngoại giao Canada trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công quy mô lớn, theo Global News.

Một phát ngôn viên thuộc Bộ chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm Canada cho hay không thể xác nhận thông tin trên, nhưng nhấn mạnh bộ chỉ huy này hỗ trợ lực lượng an ninh Ukraine trên cơ sở định kỳ kể từ mùa thu năm 2020.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 17.1 cho hay Anh đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine các vũ khí chống tăng để hỗ trợ nước này phòng thủ trước một cuộc tấn công tiềm tàng, theo Reuters.

Quân đội Ukraine sẽ nhận máy bay trực thăng của Afghanistan?

Bộ trưởng Wallace cho biết thêm những hệ thống vũ khí đầu tiên đã được chuyển giao cho Ukraine vào ngày 17.1 và một số quân nhân Anh sẽ cung cấp huấn luyện trong thời gian ngắn.

Bộ trưởng Wallace không cung cấp chi tiết về số lượng hoặc vũ khí được chuyển giao, nhưng khẳng định đó không phải là vũ khí chiến lược và không gây ra mối đe dọa cho Nga. Anh trước đó đã cảnh báo Nga về những hậu quả nghiêm trọng nếu Moscow tiến hành cuộc tấn công quân sự nhắm vào Ukraine, theo Reuters.

Cũng trong ngày 17.1, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho hay bà hy vọng các căng thẳng với Nga về Ukraine sẽ được giải quyết thông qua ngoại giao, nhưng bà cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá về mặt kinh tế, chính trị và chiến lược nếu Moscow tấn công nước láng giềng, theo Reuters.

Bà Baerbock đưa ra cảnh báo trên trong cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba ở Kiev trước khi có chuyến thăm Nga. "Ngoại giao là cách duy nhất", bà Baerbock nhấn mạnh. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đã nhấn mạnh cần phải làm mọi thứ để tránh can thiệp quân sự ở Ukraine.

Ukraine nghi ngờ bị tin tặc Belarus tấn công mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.