Canada góp 18,1 triệu USD cho mạng lưới tín dụng nhân dân

17/12/2015 22:38 GMT+7

Ngày 17.12, bà Marie - Claude Bibeau, Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế và Khối Pháp ngữ đã công bố thông tin chính phủ Canada sẽ đóng góp 18,1 triệu USD trong 5 năm (2016-2021) cho Dự án tăng cường mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân của Tổ chức Développement international Desjardins.

Ngày 17.12, bà Marie - Claude Bibeau, Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế và Khối Pháp ngữ đã công bố thông tin chính phủ Canada sẽ đóng góp 18,1 triệu USD trong 5 năm (2016-2021) cho Dự án tăng cường mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân của Tổ chức Développement international Desjardins.

Bộ trưởng Bibeau đã đến thăm Dự án phát triển nông nghiệp do Canada tài trợ tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh do Đại sứ quán Canada cung cấpBộ trưởng Bibeau đã đến thăm Dự án phát triển nông nghiệp do Canada tài trợ tại tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh do Đại sứ quán Canada cung cấp
Dự án nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững và cải thiện cuộc sống của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất ở Việt Nam. Tài trợ của chính phủ Canada sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận của nông dân và doanh nghiệp nông thôn tới các nguồn tín dụng với điều kiện, điều khoản hợp lý thông qua khu vực hợp tác xã tài chính ở Việt Nam.
Bà Marie - Claude Bibeau đã đưa ra thông tin trên khi kết thúc chuyến công tác kéo dài 3 ngày tại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam, Bộ trưởng Bibeau đã đến thăm Dự án phát triển nông nghiệp do Canada tài trợ tại tỉnh Hà Tĩnh. Dự án này đang giúp người nông dân trồng chè, nuôi lợn và trồng lúa không chỉ tăng thu nhập và năng suất mà còn đảm bảo tham gia và hưởng lợi nhiều hơn từ chuỗi giá trị nông nghiệp...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.