Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
20/10/2023 06:58 GMT+7

Canada đã rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ, giữa căng thẳng liên quan việc một thủ lĩnh đạo Sikh ở Canada cách đây hơn 4 tháng bị sát hại.

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ sau vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly

REUTERS

Theo AFP ngày 20.10 dẫn lời Ngoại trưởng Canada Melanie Joly, Ấn Độ định thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với những nhà ngoại giao Canada và gia đình họ vào ngày 20.10, chỉ chừa lại 21 người, khiến Ottawa phải rút số còn lại về nước.

"Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ rời Ấn Độ an toàn. Điều này có nghĩa là các nhà ngoại giao của chúng tôi và gia đình họ hiện đã rời đi", bà Joly cho biết.

Theo Ngoại trưởng Canada, việc thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của 41 nhà ngoại giao không chỉ là điều chưa từng có mà còn trái với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, bà cho biết Canada không có kế hoạch trả đũa để không "làm tình hình trở nên trầm trọng hơn".

"Canada sẽ tiếp tục bảo vệ luật pháp quốc tế áp dụng cho tất cả các quốc gia và sẽ tiếp tục hợp tác với Ấn Độ. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần các nhà ngoại giao trên thực địa và chúng ta cần nói chuyện với nhau", Ngoại trưởng Joly nói thêm.

Ông Hardeep Singh Nijjar, một thủ lĩnh của cộng đồng người theo đạo Sikh toàn cầu, đã bị bắn chết bên ngoài một ngôi đền ở thành phố Surrey, thuộc tỉnh bang British Columbia (Canada) hôm 18.6.

Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ sau vụ sát hại thủ lĩnh đạo Sikh - Ảnh 2.

Ông Hardeep Singh Nijjar bị Ấn Độ xem là "phần tử khủng bố"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH INDIA TODAY

Ông Nijjar ủng hộ việc thành lập quốc gia của người Sikh dưới hình thức "nhà nước Khalistan" độc lập và bị Ấn Độ liệt vào danh sách "phần tử khủng bố" hồi tháng 7.2020. Nhân vật này nhập cư vào Canada vào năm 1997 và nhập tịch vào năm 2015.

Sau vụ ông Nijjar bị sát hại, giới chức Canada, gồm Thủ tướng Justin Trudeau, bày tỏ nghi ngờ có sự liên quan của chính quyền Ấn Độ đối với cái chết của ông Nijjar. Đến ngày 19.9, Ấn Độ lên tiếng bác bỏ những nghi ngờ "vô lý" của Canada liên vụ việc.

Tình báo Ngũ Nhãn: Đặc vụ Ấn Độ có thể liên quan tới vụ sát hại thủ lĩnh người Sikh ở Canada

Canada đã kêu gọi Ấn Độ hợp tác điều tra nhưng New Delhi đã bác bỏ cáo buộc và áp dụng các biện pháp đối phó, như ngừng dịch vụ cấp thị thực cho người Canada. Canada cũng trục xuất một nhà ngoại giao Ấn Độ vì vụ việc này.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hồi tháng trước cho biết nước này sẵn sàng xem xét bất kỳ bằng chứng nào do Canada đưa ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.