Canada xét giấy phép du học trung bình trong 2 tháng và có thể lâu hơn

14/10/2024 08:30 GMT+7

Thông tin trên được đại diện Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM nêu tại một hội thảo trong bối cảnh Canada liên tục đưa ra nhiều chính sách cắt giảm du học sinh trong năm nay.

Canada xét giấy phép du học trung bình trong 2 tháng và có thể lâu hơn- Ảnh 1.

Đại diện trường ĐH Canada tư vấn cho phụ huynh, học sinh Việt Nam về nhiều thông tin như giấy phép du học, học bổng...

ẢNH: TUẤN HỒ

Nên sớm nộp đơn xin giấy phép du học

Có mặt tại hội thảo về giấy phép du học diễn ra hôm 13.10 do Công ty CEI Vietnam tổ chức, đại diện Tổng lãnh sự quán Canada tại TP.HCM khuyên ứng viên nên nộp hồ sơ xin giấy phép du học trực tuyến càng sớm càng tốt để kịp nhập học vào các trường ĐH, CĐ nước này. Bởi, thời gian trung bình để Bộ Di trú, tị nạn và quốc tịch Canada (IRCC) xử lý hồ sơ là 8 tuần, tức khoảng 2 tháng.

Theo vị đại diện, ứng viên cần chuẩn bị đủ các giấy tờ cần thiết, trong đó bao gồm đơn đăng ký trực tuyến, hộ chiếu, hồ sơ chứng minh tài chính. Bên cạnh đó, đương đơn cũng cần đảm bảo đính kèm đầy đủ những loại giấy tờ được cấp trước như thư chấp nhận từ cơ sở giáo dục được chỉ định, thư chứng thực của tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ, biên lai thanh toán phí làm visa và phí xét nghiệm sinh trắc học...

Một yêu cầu quan trọng trong hồ sơ là chứng minh tài chính. Cụ thể, ứng viên cần chứng minh mình có 20.635 CAD (371 triệu đồng), bên cạnh học phí, chi phí đi lại trong năm đầu tiên. Để tăng độ tin cậy cho hồ sơ, đại diện Tổng lãnh sự quán Canada khuyên ứng viên nộp hóa đơn thanh toán học phí, sao kê tài khoản ngân hàng trong 6 tháng gần nhất, biên lai thuế, sổ tiết kiệm...

Đối với đương đơn là trẻ em dưới 17 tuổi, ngoài bản sao hộ chiếu hoặc giấy thông hành hợp lệ, cha mẹ cũng cần nộp giấy tờ giám hộ đã công chứng để được xét cấp giấy phép du học. Trong khi đó, ứng viên trên 18 tuổi cần nộp phiếu lý lịch tư pháp của quốc gia mà họ sinh sống từ 6 tháng trở lên trong 10 năm qua.

Canada xét giấy phép du học trung bình trong 2 tháng và có thể lâu hơn- Ảnh 2.

Ông Jin Liang, Giám đốc phát triển thị trường quốc tế khu vực Đông Á, Đông Nam Á của ĐH Ottawa, tư vấn ngành nghề cho người học Việt Nam

ẢNH: TUẤN HỒ

Đại diện Tổng lãnh sự quán Canada cũng lưu ý, theo quy định mới nhất của IRCC, ứng viên muốn xin giấy phép làm việc sau tốt nghiệp (PGWP) thời gian tới phải chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Vị này lưu ý thêm sinh viên học CĐ hoặc tham gia chương trình ngắn hạn phải tốt nghiệp từ những chuyên ngành đang thiếu hụt tại Canada mới được xin PGWP.

"Chúng tôi khuyến khích các ứng viên tìm hiểu danh mục phân loại ngành nghề Canada dựa theo đào tạo giáo dục kinh nghiệm và trách nhiệm (NOC TEER 2021), sau đó đối sánh với dự định nghề nghiệp tương lai của mình để lựa chọn ngành học. Điều này giúp các bạn có lợi thế khi ứng tuyển các chương trình thường trú nhân tại Canada sau này", vị này chia sẻ.

Chính sách tuyển sinh giữ ổn định

Dù chính sách du học có nhiều thay đổi ở cấp quốc gia, song ở cấp trường, đại diện các ĐH, CĐ đều nói sẽ giữ ổn định chính sách tuyển sinh. Chẳng hạn, ông Nao Yamamoto, cán bộ tuyển sinh chương trình quốc tế của ĐH Toronto, cho rằng trường ĐH không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc hạn chế cấp giấy phép du học. "Các bạn có thể an tâm đăng ký xét tuyển và xin giấy phép du học", đại diện ngôi trường số 1 Canada khẳng định.

Đồng tình, bà Breska Ulhaq, chuyên gia xúc tiến toàn cầu của CĐ Mohawk, nhận định dù bị tác động bởi quy định mới của chính phủ mới song trường vẫn giữ nguyên chính sách tuyển sinh trong năm tới. "Học sinh lớp 12 chỉ cần nộp bằng tốt nghiệp THPT cùng bảng điểm và chứng chỉ tiếng Anh là đủ", bà Ulhaq chia sẻ. Trường cũng thiết lập một cơ sở chuyên đào tạo thợ lành nghề để đáp ứng quy định mới về PGWP.

Canada xét giấy phép du học trung bình trong 2 tháng và có thể lâu hơn- Ảnh 3.

Theo bà Breska Ulhaq, chuyên gia xúc tiến toàn cầu của CĐ Mohawk, chính sách tuyển sinh của trường vẫn giữ nguyên mặc cho những biến động ở cấp quốc gia

ẢNH: TUẤN HỒ

Cũng theo bà Ulhad, tỷ lệ du học sinh Việt đến trường trong năm học này vẫn tăng cho dù tỷ lệ sinh viên quốc tế nhập học ở trường có xu hướng giảm. "Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của chúng tôi. Học sinh Việt luôn chú tâm vào việc học và có những phẩm chất tuyệt vời. Nhờ vậy, các em có tỷ lệ được chấp thuận giấy phép du học cao", bà chia sẻ.

Bà Angela Liang, Giám đốc bộ phận tiếp thị, tuyển sinh và hợp tác quốc tế của CĐ cộng đồng Vancouver, thì cho biết với một số ngành học cạnh tranh cao như thiết kế đồ họa, công nghệ nha khoa hay khoa học máy tính, trường còn yêu cầu ứng viên dự thêm vòng phỏng vấn để có thể hiểu rõ hơn. Ngoài ra, trường cũng ưu tiên xét tuyển các bạn đăng ký sớm và thỏa mãn các yêu cầu.

Ông Jin Liang, Giám đốc phát triển thị trường quốc tế khu vực Đông Á, Đông Nam Á của ĐH Ottawa, nói trường luôn giữ tỷ lệ 20% người học là sinh viên quốc tế. "Với tỷ lệ này, chúng tôi đảm bảo độ đa dạng quốc tịch của sinh viên. Đây là cơ hội để du học sinh Việt có thể hội nhập môi trường đa văn hóa tại Canada", ông Liang cho hay.

Theo báo cáo từ IRCC, Canada thu hút hơn 1 triệu sinh viên quốc tế đến học trong năm 2023. Thống kê của IRCC cũng cho thấy tổng số người Việt học tập tại Canada từng có xu hướng giảm liên tục, từ 21.480 người vào 2019, đến 2022 còn 16.140 người. Nhưng vào năm 2023, du học sinh Việt ở Canada tăng nhẹ, lên 17.175 người và giữ vị trí thứ 8 về số lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.